​Động đất 7,8 độ richter tại New Zealand

Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter cùng hàng trăm dư chấn mạnh làm rung chuyển New Zealand sáng hôm nay 14/11 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn người sơ tán lên vùng cao do có cảnh báo sóng thần.

​Động đất 7,8 độ richter, 2 người thiệt mạng tại New Zealand
Người dân ngồi ở công viên Te Aro tại Wellington sau khi các nhà chức trách sơ tán người khỏi các tòa nhà lớn vì động đất - Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo sáng nay tại thủ đô Wellington, thủ tướng John Key thông tin rằng có 2 người thiệt mạng. Động đất cũng khiến thủ đô rung lắc dữ dội.

"Đây là trận động đất lớn nhất mà tôi biết tại Wellington. Thiệt hại khá lớn về giao thông và cơ sở hạ tầng" - thủ tướng Key nói.

Tại thủ đô, khoảng 100 người, bao gồm trẻ em đã ngủ trên sàn nhà hoặc ghế đá ngoài trời. Nhiều người cắm trại tại tòa nhà "Beehive" của quốc hội New Zealand.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một nạn nhân trong một ngôi nhà ở thành phố du lịch Kaikoura.

Reuters cho biết các đội phản ứng khẩn cấp phải dùng trực thăng bay đến khu vực ngay tâm chấn của trận động đất ở phía đông bắc Christchurch, South Island khi nhận được báo cáo về việc có nhiều người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập.

Động đất và dư chấn khiến mất điện và đứt các đường dây thông tin liên lạc trên diện rộng trong khi lở đất khiến giao thông đứt đoạn trên nhiều con đường.

Hàng ngàn người cũng phải sơ tán đến vùng cao hơn khi chính quyền ban hành cảnh báo sóng thần với nhiều con sóng lớn đập vào bờ biển của Wellington ở North Island và Christchurch ở South Island.

Tại Christchurh, còi báo động sóng thần vẫn tiếp tục vang lên trong khi 3 trung tâm sơ tán đang tiếp nhận các cư dân tránh nạn. Cảnh sát lập rào chắn ngăn nhiều người mạo hiểm trở về nhà ở các khu vực thấp ven biển.

Hình ảnh chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những con đường bị nứt, cong vênh lên trong khi hàng loạt các cửa hàng tại Wellington và khu vực phía trên của South Island bị vỡ kính, hàng trưng bày trên kệ rơi ngổn ngang trên mặt đất.

​Động đất 7,8 độ richter, 2 người thiệt mạng tại New Zealand
Đường phố New Zealand sáng 14-11 sau khi hứng chịu trận động đất 7,8 độ richter - Ảnh: AP

New Zealand nằm trên Vanh đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực hoạt động địa chấn mạnh. Khoảng 90% những trận động đất trên thế giới xảy ra tại khu vực này.

Trận động đất 7,8 độ richter xảy ra vừa sau nửa đêm 13 rạng sáng 14-11 với tâm chấn nông chỉ cách mặt đất 23 km, khiến nhiều người tỉnh giấc và đổ nhào ra đường phố.

Trận động đất này cũng vượt qua kỷ lục của trận động đất năm 2011 ở Christchurch là 6,3 độ richter. Tuy nhiên trận động đất năm đó khiến 185 người thiệt mạng.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.