Động đất ở Nepal khiến tuyết lở chôn vùi hàng chục người trên đỉnh Everest

(Baonghean) - Trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngày 25/4 tại khu vực phía tây bắc Kathmandu, Nepal khiến cho hơn 1000 người thiệt mạng cũng đồng thời gây ảnh hưởng đến khu vực núi Everest. Hậu quả là một vụ tuyết lở đã xảy ra và chôn vùi sinh mạng của hàng chục người leo núi.
Vụ động đất ở Nepal xảy ra đúng vào thời điểm có rất nhiều người leo núi đến chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: AFP
Vụ động đất ở Nepal xảy ra đúng vào thời điểm có rất nhiều người leo núi đến chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: AFP
Các nhà chức trách Nepal thông báo, một trận tuyết lở bắt đầu tại Khumbu ở độ cao 5.484 m đã chôn vùi một trạm dừng chân nằm trên lãnh thổ của Nepal trên ngọn núi Everest. Theo thông tin của Bộ du lịch Nepal, có ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ lở tuyết. Được biết, nạn nhân chủ yếu là người nước ngoài và hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của những người này.
Tới thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được con số tử vong do không có mạng điện thoại. Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 700 người leo núi Everest đang ở huyện Solukhumbhu, trong đó có 300 người ở trạm dừng chân trên Everest và 300 người khác ở dưới núi.
Một số nhân chứng cho biết, vụ lở tuyết diễn ra vào khoảng 11 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Ban đầu, những người leo núi thấy căn lều của mình rung lên sau đó là mặt đất ngày càng rung mạnh hơn và cuối cùng là tuyết bắt đầu đổ sụp xuống. Vụ tuyết lở khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị thương. Những nhân chứng cho biết, nếu như máy bay trực thăng cứu hộ không đến thì con số người chết còn tăng lên nữa. 
Về phía cơ quan chức năng Nepal, chính quyền nước này đã xác nhận có ít nhất 10 người thiệt mạng và cho biết các công tác cứu hộ đang được tiến hành. Tuy nhiên, tình trạng tuyết rơi mạnh đang khiến cho các máy bay trực thăng không thể tiếp cận địa điểm xảy ra tai nạn.
Chu Thanh
Theo Le Monde 25/4

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.