(Baonghean.vn) - Nga tiếp tục “chạy nước rút” làm suy yếu đồng đô la Mỹ trong hệ thống kinh tế. Moskva có kế hoạch tiếp tục tăng cường giao dịch bằng đồng Rúp trong ngay cả trong Liên minh kinh tế Á-Âu, và với Trung Quốc – quốc gia đã trở thành đối tác thương mại chính của Nga.
(Baonghean.vn) - Trong cái khó, ló cái khôn, với yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng Rúp của Nga, Tổng thống Putin đã giáng một đòn bất ngờ vào các nước phương Tây vốn đang sử dụng lượng lớn khí đốt của Nga để phục vụ nhu cầu năng lượng của họ. Thế nhưng, trong “cái khôn” của mình, Nga cũng vương “cái khó”.
Đồng nội tệ của Nga tăng hơn một phần trăm so với USD ngay sau khi tổng thống nước này tuyên bố động thái nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho tình hình Syria.