Đưa ổi từ vườn ra đồng, nông dân Nam Đàn thu nhập khá

(Baonghean.vn) - Nhận thấy tiềm năng lớn từ việc trồng cây ăn quả ở vùng đồng qua việc tham quan ở một số địa phương trên cả nước, một số hộ dân ở xã Nam Anh, Nam Xuân, huyện Nam Đàn đã đưa cây ổi từ vườn ra đồng, hiện đã thu hoạch cho thấy hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Hồ Thị Thuận ở xóm 5, xã Nam Anh (Nam Đàn) có 8 sào đất đồng, trước đây chuyên sản xuất cây màu, nhưng do thị trường không ổn định, nên thường xuyên rơi vào tình trạng được mùa rớt giá.

Đầu năm 2018, chị Thuận quyết định đầu tư cải tạo, trồng gần 300 gốc ổi giống Đài Loan. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do cây ổi bị sâu bệnh nhiều, sau này được sự giúp đỡ của những người trồng ổi lâu năm, tự rút kinh nghiệm qua thực tế, dần dà vườn ổi của gia đình chị Thuận đã trĩu quả.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quả ổi phát triển đạt chất lượng tốt, người dân đều bọc quả ngay khi còn nhỏ. Ảnh: Thúy Tình
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quả ổi phát triển đạt chất lượng tốt, người dân đều bọc quả ngay khi còn nhỏ. Ảnh: Thúy Tình
Thấy hiệu quả từ trồng ổi mang lại qua lần tham quan ở tỉnh Hưng Yên, gia đình anh Võ Văn Danh ở xóm 8, xã Nam Xuân cũng chuyển đổi sang trồng cây ổi Đài Loan trên gần 2ha vùng đồng. Chỉ sau 4 tháng cây ổi đã cho quả,

Theo anh Danh, để cây sinh trưởng, cho quả chất lượng, cần điều chỉnh chiều cao của cây quá 2m để nuôi thân, cắt tỉa cành và tạo thế để cây phát triển cân đối, thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch và tăng khả năng chống đổ ngã vào mùa mưa bão.

"Ưu thế là giống ổi này cho thu hoạch quanh năm, nhiều quả, chất lượng quả ngọt, giòn, ít hạt, được khách hàng ưa chuộng, bán dễ... Giai đoạn đầu 1 tháng thu hoạch 2 lứa, hiện tại 1 tuần thu hoạch 3 - 4 lứa; giá thu mua tại vườn đang từ 25.000 - 30.000 đồng/kg" - anh Danh cho biết.

Chỉ sau 6 tháng trồng, giống ổi Đài Loan đã cho thu hoạch. Ảnh: Thúy Tình
Chỉ sau 6 tháng trồng, giống ổi Đài Loan đã cho thu hoạch. Ảnh: Thúy Tình
Qua 1 năm trồng ổi tại vùng đồng, các hộ nông dân khẳng định trồng cây ổi khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở Nam Đàn. Để ổi cho năng suất cao, ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới, cần sử dụng phân chuồng, đặc biệt là phân gà, kết hợp thường xuyên bám vườn, vun gốc, tỉa cành; cần bao bọc quả bằng túi nilon, loại bỏ ngay những quả bị sâu bệnh, ruồi vàng và bướm chích hút.

Ông Hồ Đình Thắng - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, huyện chỉ đạo một số xã chuyển đổi vùng cao cưỡng, khó nước sản xuất cây rau màu, lúa sang trồng cây ăn quả. Qua quá trình đã có một số cây trồng đến thời điểm thu hoạch như cây ổi, cam, bưởi. Đặc biệt, đối với cây ổi, thời gian thu hoạch khá nhanh, thị trường tiêu thụ lớn. Tiến tới huyện chỉ đạo các vùng sản xuất ổi  xây dựng quy trình ổi sạch, theo VietGAP.

Vườn ổi tại đồng rau màu xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình
Vườn ổi tại đồng rau màu xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình
 Việc đưa cây ổi ra vùng đồng của các hộ dân ở Nam Anh, Nam Xuân đã khẳng định sự chuyển đổi và đầu tư đúng hướng, tạo đà để các hộ nông trên địa bàn làm theo, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chuyên canh, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.