Xã hội

Đường dây sản xuất gạo giả quy mô 1.000 tấn/năm có những gì? Bê bối thực phẩm gây chấn động Trung Quốc

Quốc Duẩn 03/07/2025 12:00

Lực lượng chức năng tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa đột kích và triệt phá đường dây sản xuất gạo giả đội lốt gạo Thái Lan với quy mô lên đến 1.000 tấn mỗi năm. Đây là vụ bê bối thực phẩm gây chấn động sau khi được chương trình điều tra CCTV 3.15 phanh phui.

Thủ đoạn biến gạo thường thành gạo Thái

Lợi dụng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã sử dụng gạo nội địa loại thường và gạo cũ, pha trộn với tinh dầu hương liệu mang tên gạo Thái, rồi đóng gói, dán nhãn giả để bán với giá cao.

Chỉ cần nhỏ vài giọt tinh chất tạo mùi được quảng cáo là 'hương thơm tự nhiên của gạo Jasmine', là cả kho gạo nội địa lập tức lên đời thành sản phẩm cao cấp.

Những loại hương liệu tạo mùi này được cung cấp bởi các nhà máy hóa chất ở Thượng Hải. Đáng báo động, các doanh nghiệp sản xuất hương liệu như Shanghai Langfeng hoàn toàn không có giấy phép sản xuất phụ gia thực phẩm, nhưng vẫn tung ra thị trường hàng loạt tinh dầu hương gạo, nước thơm gạo Thái dưới dạng sản phẩm hóa học công nghiệp.

Đường dây sản xuất gạo giả quy mô 1.000 tấn/năm có những gì? Bê bối thực phẩm gây chấn động Trung Quốc

Quy mô hoạt động lớn

Lực lượng Cục Quản lý Thị trường và cảnh sát kinh tế của các địa phương như Hợp Phì, Thọ Huyện và Huainan đã tiến hành đồng loạt kiểm tra các nhà máy bị nghi vấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 15.750 kg gạo đóng bao mang nhãn hiệu giả mạo, cùng với lượng lớn bao bì, tem nhãn và hương liệu không rõ nguồn gốc. Kho hàng bị niêm phong ngay lập tức, các giám đốc công ty bị triệu tập để điều tra.

Các doanh nghiệp liên quan bao gồm Công ty TNHH Thực phẩm Kỹ thuật Hương Vương, Công ty Vĩnh Lương Lương Dầu và Công ty Trù Phong Công Mậu. Tổng sản lượng gạo giả của nhóm này được ước tính lên đến 1.000 tấn mỗi năm, phần lớn tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam và Đông Trung Quốc với nhãn 'gạo Thái Lan cao cấp'.

Điểm đáng báo động là toàn bộ chuỗi sản xuất được tổ chức tinh vi như một hệ thống: từ nguyên liệu, pha trộn, đóng gói, đến tiêu thụ đều diễn ra có bài bản. Tuy nhiên, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Theo quy định hiện hành, mọi chất phụ gia dùng trong thực phẩm đều phải có giấy phép hợp pháp và không được sử dụng để đánh lừa người tiêu dùng.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, chính quyền tỉnh An Huy đã thu hồi giấy phép kinh doanh của các công ty vi phạm, đồng thời phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Cục Giám sát thị trường cũng tuyên bố sẽ mở rộng điều tra chuỗi cung ứng liên quan.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đường dây sản xuất gạo giả quy mô 1.000 tấn/năm có những gì? Bê bối thực phẩm gây chấn động Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO