Gần 15.000 hành khách xuất hành ngày mồng 6 Tết

(Baonghean.vn) –Sau thời gian nghỉ Tết kéo dài, công nhân, công chức trở lại các tỉnh, thành để kịp ngày làm việc đầu năm và theo quan niệm, năm nay, ngày mồng 6 Tết là ngày đẹp. Bởi vậy, ngày 13/2, lượng khách đi tàu, xe tăng đột biến; ước tính có gần 15.000 hành khách xuất hành từ bến xe, ga Vinh. 

Ngày 6 Tết lượng khách xuất hành tại bến xe Vinh tăng đột biến, tăng khoảng 2000 khách so với ngày thường
Ngày 6 Tết lượng khách xuất hành tại bến xe Vinh tăng đột biến, tăng khoảng 2000 khách so với ngày thường
Một số tuyến từ Vinh đi Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội hết vé nên bến xe Vinh mở bán vé xe tăng cường; trong ngày 13/2,  có 5 chuyến xe được tăng cường phục vụ hành khách có nhu cầu đi các tuyến này.
Một số tuyến từ Vinh đi Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội hết vé nên bến xe Vinh mở bán vé xe tăng cường; trong ngày 13/2, có 5 chuyến xe được tăng cường phục vụ hành khách có nhu cầu đi các tuyến này.
Mặc dù vậy, một số tuyến ít khách, bến xe không bố trí được xe tăng cường, để có được vé xe trong những ngày này người dân khá vất vả. Gia đình anh Nguyễn Văn Bộ đón xe đi Thái Bình sau một tuần về quê ngoại ăn Tết nhưng các chuyến xe tuyến này đã kín chỗ nên phải chờ đợi từ sáng sớm đến tận trưa; đành phải bắt xe Vinh - Hải Phòng để về nhà.
Mặc dù vậy, một số tuyến ít khách, bến xe không bố trí được xe tăng cường, để có được vé xe trong những ngày này người dân khá vất vả. Gia đình anh Nguyễn Văn Bộ đón xe đi Thái Bình sau một tuần về quê ngoại ăn Tết nhưng các chuyến xe tuyến này đã kín chỗ nên phải chờ đợi từ sáng sớm đến tận trưa; đành phải bắt xe Vinh - Hải Phòng để về nhà. 
Khách đông nên lực lượng an ninh bến xe làm việc khá vất vả để đảm bảo an ninh trật tự trong bến.
Khách đông nên lực lượng an ninh bến xe làm việc khá vất vả để đảm bảo an ninh trật tự trong bến.
Tương tự, tại Ga Vinh, trong ngày mồng 6 Tết, ước tính có khoảng 7 000 khách đi tàu (tăng khoảng 5-6 lần so với ngày thường).
Tương tự, tại Ga Vinh, trong ngày mồng 6 Tết, ước tính có khoảng 7 000 khách đi tàu (tăng khoảng 5-6 lần so với ngày thường).
Phần lớn các gia đình rời quê sau kỳ nghỉ Tết kéo dài
Phần lớn các gia đình rời quê sau kỳ nghỉ Tết kéo dài
Nghỉ Tết nên nhiều gia đình có con nhỏ mang theo nhiều hành lý nên thường đến sớm để chờ tàu cho kịp giờ.
Nghỉ Tết nên nhiều gia đình có con nhỏ mang theo nhiều hành lý nên thường đến sớm để chờ tàu cho kịp giờ.
Lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên nhân viên nhà Ga luôn tất bật chỉ dẫn, giúp đỡ hành khách trong những ngày cao điểm
Lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên nhân viên nhà Ga luôn tất bật chỉ dẫn, giúp đỡ hành khách trong những ngày cao điểm
Theo thông tin từ Trạm Vận tải đường sắt Vinh, từ ngày 13/2 (mồng 6 Tết) đến ngày 15/2, vé tàu chính chiều đi Sài Gòn đã hết, vé tàu Vinh – Hà Nội chỉ còn một số chuyến đi vào khung giờ buổi đêm; đa phần còn vé phụ. Trong khi đó, tại quầy bán vé tàu vẫn có khá đông hành khách sắp hàng chờ mua vé tàu đi trong những ngày tới.
Theo thông tin từ Trạm Vận tải đường sắt Vinh, từ ngày 13/2 (mồng 6 Tết) đến ngày 15/2, vé tàu chính chiều đi Sài Gòn đã hết, vé tàu Vinh – Hà Nội chỉ còn một số chuyến đi vào khung giờ buổi đêm; đa phần còn vé phụ. Trong khi đó, tại quầy bán vé tàu vẫn có khá đông hành khách sắp hàng chờ mua vé tàu đi trong những ngày tới.

Nguyệt Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.