Gần 3.500 vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội khỏe Phù Đổng là dịp để phát hiện tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước.

Chiều 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp Ban tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, đại diện các ban, ngành liên quan.

bna_2.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX được tổ chức thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được chia thi đấu thành 4 cụm tại các huyện Đô Lương, Nam Đàn, thị xã Thái Hòa và thị xã Hoàng Mai và đã hoàn thành. Đây là cơ sở để các đơn vị lựa chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia dự thi vòng thi cấp tỉnh.

Giai đoạn 2, thi đấu vòng chung kết tại thành phố Vinh theo kế hoạch sẽ được khai mạc vào 7h30 phút ngày 25/3/2024 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Vinh.

Hội khoẻ Phù đổng giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 25 – 29/3, với 10 môn thi gồm: Điền kinh, bơi, Bóng bàn, cầu lông, bóng đá (5 người, 7 người, 11 người) đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, đẩy gậy, vovina. Dự kiến sẽ có 3.400 vận động viên sẽ tham dự vòng chung kết Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh.

bna_1.jpg
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho Hội khoẻ Phù đổng năm nay, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, xây dựng kịch bản, các phương án để triển khai. Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí công tác y tế phục vụ cho Hội khoẻ Phù Đổng.

Tại cuộc họp của Ban tổ chức, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã cho ý kiến để việc triển khai Hội khoẻ Phù Đổng được diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả.

bna_Khai mạc.jpeg
Lễ khai mạc Hội khoẻ Phủ Đổng cấp cụm tổ chức tại thị xã Thái Hoà. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội khoẻ Phù Đổng là hoạt động ý nghĩa được tổ chức 2 năm 1 lần. Riêng năm 2024 này, hội khoẻ được tổ chức trở lại sau gần 4 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19 (năm 2022).

Thông qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào thể thao học đường, duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

IMG_20240316_083122.jpeg
Màn biểu diễn của học sinh tại lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng cấp cụm. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đây cũng là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó, thông qua các môn thi đấu để phát hiện tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.