Gần 4.000 học sinh, sinh viên Nghệ An chinh phục S-Race 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 25/12, tại cánh đồng hoa hướng dương, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, giải chạy S-Race 2022 được tổ chức với quy mô lớn, thu hút gần 4.000 học sinh, sinh viên, giáo viên cùng phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Là mảnh ghép thứ 5 của hành trình S-Race 2022, S-Race Nghệ An tiếp nối S-Race Quảng Nam, TPHCM, Quảng Ninh, Hà Nội mong muốn truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ với những phẩm chất tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự kiên trì và thái độ chuẩn mực. Sự kiện đã thu hút 1.200 học sinh trung học cơ sở (THCS), 1.300 học sinh trung học phổ thông (THPT), 500 sinh viên, 800 giáo viên và phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Giải đấu thu hút 3.800 học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh tham gia . Ảnh: Minh Thái
Giải đấu thu hút 3.800 học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh tham gia . Ảnh: Minh Thái

Cũng như các chặng trước đó, người tham gia S-Race Nghệ An sẽ tranh tài ở 6 nội dung thi đấu, bao gồm cự ly thi đấu 3km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5km dành cho sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nam nữ sinh THCS.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động. Ảnh: Minh Thái
Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động. Ảnh: Minh Thái

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Nghệ An là 132 triệu đồng.

Với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, S-Race Nghệ An cũng khép lại chuỗi sự kiện của S-Race 2022.

Theo thống kê của ban tổ chức, S-Race 2022 đã thu hút hơn 30.000 học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và phụ huynh tại 63/63 tỉnh, thành tham gia chạy trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, chương trình cũng xác lập kỷ lục “Giải chạy có học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp và trực tuyến nhiều nhất châu Á” và “Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên có số lượng vận động viên tham gia thi đấu trực tiếp và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố nhiều nhất Việt Nam”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.