Gần 500 cán bộ y tế dự hội thảo khoa học về dinh dưỡng miễn dịch người lớn tuổi tổ chức ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nhiều kiến thức cập nhật và hữu ích về các vấn đề sức khỏe của người lớn tuổi.

Sáng 1/7, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông dinh dưỡng miễn dịch người lớn".

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Toàn cảnh hội thảo khoa học. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế. Về phía Sở Y tế Nghệ An có Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị y tế trong tỉnh… Hội thảo còn có sự tham gia của gần 500 y, bác sĩ, cán bộ y tế trong cả nước.

bna_Ảnh Thành Chung (4).JPG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế tỉnh Nghệ An trong hoạt động phòng, chống dịch nói riêng và trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn nói chung.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nêu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong vấn đề bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đại biểu tham dự tập trung lắng nghe, thảo luận, trao đổi các kỹ năng truyền thông về dinh dưỡng, từ đó có thể giáo dục và nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho cộng đồng và người bệnh.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều hành công tác chuyên môn hội thảo. Ảnh: Thành Chung

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nhiều kiến thức cập nhật và hữu ích về các vấn đề sức khỏe của người lớn tuổi, đặc biệt về lão hóa miễn dịch và ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch trong việc chăm sóc sức khỏe của người lớn tuổi hậu COVID-19. Qua hội thảo, cán bộ y tế Nghệ An được nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho người lớn tuổi./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?