Gần 500 vận động viên dự Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo 2020

(Baonghean.vn) - Vòng chung kết Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VIII năm 2020 quy tụ 32 đội với gần 500 vận động viên, tranh tài ở 3 môn thi đấu.
Các vận động viên về tham dự Vòng chung kết Hội thao. Ảnh: TK
Các vận động viên về tham dự Vòng chung kết Hội thao. Ảnh: TK

Chiều 13/11, tại Trung tâm thể thao Việt - Hàn (TP. Vinh), Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức khai mạc Vòng chung kết Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 8.

Tới dự có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục  và Đào tạo; đại diện các ban, ngành liên quan cùng đông đảo các VĐV, cổ động viên.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Lãnh đạo ngành Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tặng hoa và cơ lưu niệm cho các đoàn về tham dự Hội thao. Ảnh: TK
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự Hội thao. Ảnh: TK

Vòng chung kết Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT năm nay có 32 đội tham dự với gần 500 vận động viên thay mặt cho hơn 53.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động của toàn ngành về tham gia vòng chung kết.

Chính thức khởi tranh từ ngày 10/11, các đội sẽ tranh tài ở các môn thi đấu: Bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam và bóng đá nam. Trong đó, môn bóng đá nam diễn ra tại Trung tâm thể thao Việt - Hàn và bóng chuyền nữ diễn ra tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Trận bóng chuyền nam nôi nổi giữa Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn và Yên Thành. Ảnh: TK
Trận bóng chuyền nam sôi nổi giữa Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (đỏ) và Yên Thành (vàng). Ảnh: TK

Ngay sau Lễ khai mạc là trận đấu bóng chuyền nam sôi nổi giữa Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn và Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành.

Các trận chung kết và lễ bế mạc diễn ra vào ngày 15/11.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.