Gắn thực tiễn với lý luận trong giảng dạy chính trị

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung mà Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chiều 14/6.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hiền – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và Trường Chính trị tỉnh.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.
GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.

Năm học 2015 -2016, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và ban hành Đề án số 12 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2030”. Đồng thời, trường thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với 63 lớp, 4.705 học viên, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo.

Điểm nổi bật là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2010 -2015, trường mở được các lớp mới bồi dưỡng bí thư đảng ủy, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, bồi dưỡng cán bộ dân vận.

Cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học. Ảnh Sỹ Minh.

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm với những đề tài được đánh giá cao như: Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 -2015” đạt loại xuất sắc…

Trường cũng tập trung xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của trường trong công tác đào tạo cán bộ cho tỉnh; đồng thời yêu cầu trường tiếp tục chăm lo đội ngũ cán bộ, giảng viên; gắn giảng dạy với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường phải tổng kết thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng để rút ra bài học nhằm xây dựng nội dung chương trình, phương pháp đào tạo khoa học; chủ động hình thành danh mục đề tài nghiên cứu khoa học để có những đề tài thiết thực cho tỉnh; từng bước nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường… Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và giúp đỡ trường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của trường.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của trường.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả trường đạt được về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, quản lý học viên.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị, trường tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, chú ý nghiên cứu các đề tài để có bài giảng để hay hơn, cập nhật hơn. Đặc biệt, đối với đội ngũ giảng viên của trường phải về cơ sở, tham gia các công tác dân vận, tuyên giáo, tổ chức… nhằm nắm bắt thực tiễn, phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Thi giáo viên dạy giỏi tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An
Thi giáo viên dạy giỏi tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho trường trong các hoạt động, trong đó có tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị cấp tỉnh và các trường đào tạo bộ, ngành vào năm 2017 được tổ chức tại trường.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...