Gặp những 'người vận chuyển' và chuyện mưu sinh ngày cận Tết

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán đã cận kề. Những ngày này, nhiều nhu cầu mua sắm, làm đẹp nhà cửa, du Xuân... của người dân, hộ gia đình phát sinh. Đây chính là cơ hội để nhiều lao động tự do, người buôn bán, cung cấp dịch vụ có thêm thu nhập.
Do tính chất công việc, nhiều người ở Tp.Vinh nghỉ Tết muộn. Họ không có điều kiện thời gian quét dọn tổng thể, trang trí nhà cửa. Người giúp việc theo giờ đó là một giải pháp giúp cho những gia đình bận rộn này. Ảnh: Đức Anh
Do tính chất công việc, nhiều người ở TP.Vinh nghỉ Tết muộn. Họ không có điều kiện thời gian quét dọn tổng thể, trang trí nhà cửa. Người giúp việc theo giờ là một giải pháp giúp cho những gia đình bận rộn. Ảnh: Đức Anh
Công việc quét dọn không đến nỗi quá vất vả song đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo. Thu nhập của người giúp việc theo giờ vào khoảng 300.000 đồng - 500.000 đồng/ngày công. Công việc mang tính thời vụ này đang giúp cho nhiều lao động tự do có Tết. Ảnh: Đức Anh
Công việc quét dọn không đến nỗi quá vất vả song đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo. Thu nhập của người giúp việc theo giờ vào khoảng 300.000 đồng - 500.000 đồng/ngày công. Công việc mang tính thời vụ này đang giúp cho nhiều lao động tự do tăng thêm thu nhập có được một cái Tết ấm no hơn. Ảnh: Đức Anh
Tết đến, Xuân về. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá thì ngoài việc quét dọn, trang trí trong nhà sạch đẹp, tươm tất thì họ còn quan tâm đến việc chăm sóc cây cảnh, sân vườn. Đây cũng chính là cơ hội cho những người chuyên làm công việc chăm sóc cây có thêm nguồn thu nhập. Ảnh: Đức Anh
Tết đến, Xuân về. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá thì ngoài việc quét dọn, trang trí trong nhà sạch đẹp, tươm tất, họ còn quan tâm đến việc chăm sóc cây cảnh, sân vườn. Đây cũng chính là cơ hội cho những người chuyên làm công việc chăm sóc cây cảnh có thêm nguồn thu nhập. Ảnh: Đức Anh
Phục vụ nhu cầu cây cảnh trang hoàng trong nhà dịp Tết của người dân, nhiều người đã “dồn vốn” gom mua cây cảnh từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam về bản. Ảnh: Đức Anh
Phục vụ nhu cầu cây cảnh trang hoàng dịp Tết của người dân, nhiều người đã “dồn vốn” gom mua cây cảnh từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam về bán. Ảnh: Đức Anh
Họ thuê địa điểm, dựng lều ăn ngủ cùng cây mong sao thời tiết thuận lợi, cây cảnh được giá, nhiều người mua. Đã có rất nhiều thương vụ buôn quất, đào, mai tết thành công...song thất bại cũng không hề ít. Ảnh: Đức Anh
Họ thuê địa điểm, dựng lều ăn ngủ cùng cây mong sao thời tiết thuận lợi, cây cảnh được giá. Đã có rất nhiều thương vụ buôn quất, đào, mai tết thành công... song thất bại cũng không hề ít. Ảnh: Đức Anh
Ăn theo những chợ hoa, cây cảnh phục vụ tết, có rất nhiều lao động tư do tập trung ở khu vực này trong những ngày cận Tết. Công việc của họ là bốc vác, vận chuyện đưa hoa, cây cảnh từ chợ về nhà cho người mua. Ảnh: Đức Anh
Ăn theo những chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết, có rất nhiều lao động tự do tập trung ở khu vực này trong những ngày cận Tết. Công việc của họ là bốc vác, vận chuyển hoa, cây cảnh từ chợ về nhà cho người mua. Ảnh: Đức Anh
Một chuyến như thế này trong bán kính 5km đem lại cho người làm dịch vụ vận chuyển khoảng 150.000 ngàn đồng. Ảnh: Đức Anh
Một chuyến như thế này trong bán kính 5 km đem lại cho người làm dịch vụ vận chuyển khoảng 150.000 ngàn đồng. Nghề vận chuyển đã đep lại nhiều nguồn thu cho lao động làm thêm. Ảnh: Đức Anh
Một số chủ xe ô tô thùng đã thôi nhận chuyên chở hàng đi về các huyện mà bám lấy các chợ hoa, đường hoa để nhận chở đào, quất, mai cho người bán, người mua. Ảnh: Đức Anh
Một số chủ xe ô tô thùng nhỏ đã thôi nhận chuyên chở hàng đi về các huyện mà bám lấy các chợ hoa, đường hoa để nhận chở đào, quất, mai cho người bán, người mua. Ảnh: Đức Anh
Nỗi buồn của bác xích lô khi trong buổi sáng không nhận được một “cuốc” nào. Tết sắp về nhưng miếng bánh, tấm áo mới, cân thịt đang còn là nỗi lo.
Nỗi buồn của bác xích lô khi trong buổi sáng không nhận được một “cuốc” nào.
Ngày cận Tết, xuất hiện thêm rất nhiều loại hình dịch vụ mới. Chụp ảnh tại các chợ hoa là một trong số đó. Ảnh: Đức Anh
Ngày cận Tết, xuất hiện thêm rất nhiều loại hình dịch vụ mới. Chụp ảnh tại các chợ hoa là một trong số đó. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.