Gặp nữ sinh Lào xinh đẹp nói tiếng Việt 'sành điệu'

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Không chỉ xinh đẹp, Naotrue Alingyang còn là một học viên xuất sắc của Khóa đào tạo tiếng Việt cơ sở do Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức trong năm học 2018 – 2019.
Naotrue Alingyang là một nữ sinh xinh đẹp và chăm chỉ. Ảnh: Đức Anh
Naotrue Alingyang là một nữ sinh xinh đẹp và chăm chỉ. Ảnh: Đức Anh

Mới học tiếng Việt 9 tháng nhưng Naotrue Alingyang đã nói khá sành sỏi. Tại lễ bế giảng năm học, nữ sinh đến từ tỉnh Xiêng Khoảng của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vừa là người dẫn chương trình, vừa là thành viên tích cực của đội văn nghệ.

Alingyang chia sẻ bí quyết học tiếng Việt và giới thiệu về bản thân. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà
 Đặc biệt, nhờ thành tích học tập xuất sắc, Aling được đại diện cho hơn 100 lưu học sinh của khóa học có bài phát biểu cảm nghĩ tổng kết năm học.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Aling cho biết: Khi mới sang Việt Nam em rất lo lắng và sợ sẽ không học tốt tiếng Việt. Nhưng đến thời điểm này thì em khá tự tin vào vốn tiếng Việt của mình và có thể giao tiếp bình thường với tất cả mọi người.

Dù chỉ mới làm quen tiếng Việt được 9 tháng nhưng Aling đã có thể sử dụng thành thạo. Ảnh: Đức Anh
Dù chỉ mới làm quen tiếng Việt được 9 tháng nhưng Aling đã có thể sử dụng thành thạo. Ảnh: Đức Anh

Aling là chị cả trong một gia đình có 6 chị em. Tốt nghiệp THPT, Aling có kết quả học tập khá tốt và hoàn toàn có thể lựa chọn vào một trường đại học, cao đẳng ở quê nhà.

Tuy nhiên, Aling lại quyết định sang Việt Nam dù rằng em phải mất thêm 1 năm để học tiếng Việt. Trong gia đình em có bác từng học ở Việt Nam và bác thường kể về đất nước này. Vì thế, từ khi còn nhỏ, bố đã muốn em sang Việt Nam học để có nền giáo dục tốt hơn và bản thân em cũng rất thích Việt Nam – Aling kể thêm.

Aling và các bạn tại buổi lễ bế giảng. Ảnh: Đức Anh
Aling và các bạn tại buổi lễ bế giảng. Ảnh: Đức Anh

Cũng như nhiều lưu học sinh khác, khi mới tiếp xúc với tiếng Việt, Aling gặp khá nhiều khó khăn, nhất là ngữ pháp và tập viết.

Nhưng, Aling có lý do riêng để nỗ lực học tiếng Việt: Em mong muốn được làm bác sỹ và học Đại học Y khoa. Nhưng, để vào được trường này, học viên phải có kết quả tiếng Việt xuất sắc. Do đó, em phải luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

Kết thúc khóa học Aling được trao bằng tốt nghiệp xuất sắc và được giấy khen của nhà trường. Ảnh: Đức Ảnh
Kết thúc khóa học Aling được trao bằng tốt nghiệp xuất sắc và được giấy khen của nhà trường. Ảnh: Đức Ảnh
 Là giáo viên trực tiếp dạy tiếng Việt cho Aling, cô giáo Đoàn Thị Kim Nhung – Khoa THCS, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nói thêm: Ngày mới vào học Aling khá nhút nhát và ngại giao tiếp. Nhưng, sau đó em tiến bộ rất nhanh, gặp vấn đề gì khó đều trực tiếp hỏi cô giáo.

Để luyện nói, Aling còn trở thành thông dịch viên, làm cầu nối giữa cô và các bạn trong lớp và tham gia tích cực các phong trào của lớp và nhà trường.

Các lưu học sinh Lào ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: Đức AnhCác lưu học sinh Lào ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: Đức Anh

Trong những ngày ở Nghệ An, Aling cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu phong tục, tập quán ở xứ Nghệ và tìm nhiều cơ hội để nói chuyện, tiếp xúc với người Việt. Những nỗ lực của Aling cuối cùng đã được ghi nhận khi tại kỳ thi tốt nghiệp, em là 1 trong 2 học viên có kết quả tốt nhất, xếp loại xuất sắc và được Ban giám hiệu nhà trường tặng Giấy khen.

Kết quả này cũng mở ra cho Aling nhiều cơ hội học tập ở Việt Nam và em hy vọng sẽ được vào học tại Trường Đại học Y khoa Vinh, làm một bác sỹ đa khoa để có thể giúp đỡ nhiều người bệnh ở quê nhà.

Ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt, Aling còn thuộc nhiều bài hát Tiếng Việt.  Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.