Giải phóng được khối đá lớn chắn ngang Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (huyện Tân Kỳ)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 9 ngày tích cực khoan đá mở đường do sạt lở núi, đơn vị quản lý giao thông cùng lực lượng của chính quyền địa phương đã giải phóng được khối đá lớn, thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (huyện Tân Kỳ).
Hình ảnh khối lượng đất đá lớn ập xuống mặt đường do sạt lở núi, trên Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh tư liệu: Văn Trường
Hình ảnh khối lượng đất đá lớn ập xuống mặt đường do sạt lở núi, trên Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh tư liệu: Văn Trường

Theo đó, ảnh hưởng của cơn bão số 4, Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ) đã xảy ra tình trạng đá sụt xuống khoảng trên 6.500m3, trong đó, có 1 khối đá lớn trên 200m3 chắn ngang đường.

Đơn vị quản lý giao thông đã dùng máy xúc bánh xích PC600 và mũi khoan lớn tích cực phá đá, tuy nhiên do tảng đá lớn và rất cứng nên tiến độ khoan chậm. Sau 9 ngày khoan đá (từ ngày 1-9/10) mới thông đường với chiều rộng khoảng 3,5 mét.

Đã thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ) - nơi xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Đã thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ) - nơi xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Mặc dù đã thông đường, nhưng tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long vẫn tiềm ẩn nguy cơ bởi phía trên đỉnh núi hiện có khá nhiều tảng đá treo lớn, có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.

Phía trên ngọn núi đang còn các tảng đá treo lớn, nguy cơ có thể lăn xuống lòng đường bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường

Phía trên ngọn núi đang còn các tảng đá treo lớn, nguy cơ có thể lăn xuống lòng đường bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường

2 xã Tân Long, Nghĩa Hoàn đặt biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi do sạt lở. Ảnh: Văn Trường

2 xã Tân Long, Nghĩa Hoàn đặt biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi do sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Sắp tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ về khảo sát hiện trường tại địa điểm này để đưa ra các phương án giải phóng các tảng đá treo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện của người dân.

Hiện nay, huyện Tân Kỳ đang chỉ đạo 2 xã Tân Long, Nghĩa Hoàn đặt biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi do sạt lở tại khu vực này để người dân chủ động phòng tránh, nhất là khi dự báo tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.