Giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Tương Dương

15/02/2012 16:42

(Baonghean.vn) – Sau chương trình làm việc tại huyện Quế Phong, hôm nay (15/2), Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIII do đồng chí Triệu Thị Nái- Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tương Dương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban dân tộc, Sở LĐTB&XH tỉnh.

(Baonghean.vn) – Sau chương trình làm việc tại huyện Quế Phong, hôm nay (15/2), Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIII do đồng chí Triệu Thị Nái- Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tương Dương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban dân tộc, Sở LĐTB&XH tỉnh.



Đồng chí Triệu Thị Nái phát biểu tại buổi làm việc.

Trước buổi làm việc, Đoàn đã đi thực tế tại mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Tống Văn Chiến và Hồ Viết Minh tại làng Bãi Sở, xã Tam Quang. Đến nay lợn đã sinh sản lứa đầu và phát triển tốt. Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm gia đình ông Hồ Viết Thành, một trong những hộ trên địa bàn xã Tam Quang được hỗ trợ để xóa nhà tranh tre tạm bợ theo Chương trình 167 và Trạm xá xã Tam Đình- công trình được đầu tư xây dựng bởi nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại CP ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ngoài ra, Đoàn cũng đi thực tế tại đường vành đai biên giới dẫn vào bản Tùng Hương và Liên Hương thuộc xã Tam Đình, một trong những công trình giao thông được làm từ nguồn vốn chương trình 30a.

Giám sát tại tuyến đường vành đai biên giới qua địa bàn xã Tam Quang

Làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương, Đoàn đã nghe báo cáo tình hình triển khai Chương trình 30a trên địa bàn. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, lồng ghép các chương trình, dự án của Chính phủ, đời sống của nhân dân đã được thay đổi, nhất là các hộ nghèo.

Trong 3 năm đã triển khai xây dựng được 2.112 nhà theo Quyết định 167 về Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch đề ra. Huyện đã hỗ trợ nguồn kinh phí trên 29 tỷ đồng để triển khai các hạng mục: khai hoang, phục hóa, hỗ trợ trâu bò, chuồng trại... Nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ được triển khai như mô hình nuôi lợn đen, nuôi lợn rừng, nhím, mô hình trồng cỏ tại các xã Tam Quang, Thạch Giám, Yên Na bước đầu đã cho hiệu quả. Với nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp là 77 tỷ đồng, vốn hỗ trợ 47 tỷ đồng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng Thương mại CP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn dầu khí Việt Nam, huyện đã triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, như giao thông, điện, trường học, trạm xá... tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KTXH trên địa bàn. Tính đến nay huyện đã triển khai đưa 49 tri thức trẻ về giúp đỡ các xã nghèo theo Chính sách luân chuyển cán bộ, thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về công tác tại các xã nghèo có hiệu quả... Từ kết quả triển khai, tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 của Tương Dương là 57.4%, đến đầu năm 2011 giảm còn 48% (theo chuẩn cũ), năm 2012 là 65.2% (theo chuẩn mới).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thị Nái- Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của huyện Tương Dương. Đồng chí mong muốn thời gian tới huyện tiếp tục phát huy hiệu quả bằng việc giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với các tiến bộ KHKT, tổ chức các đợt tập huấn, cùng với đó hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tốt các thế mạnh của địa phương trong việc phát triển kinh tế, như chăn nuôi, trồng rừng, góp phần xây dựng nông thôn mới ổn định, phát triển. Những kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tổng hợp và có ý kiến trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.


Quảng An

Mới nhất
x
Giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Tương Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO