Giáo dục xứ Nghệ được chắp cánh với sự có mặt của chương trình đào tạo quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sự xuất hiện của cơ sở đào tạo bằng cấp quốc tế đến từ Hệ thống trường TH School tại TP Vinh - Nghệ An hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt về mô hình đào tạo, giáo dục cho địa phương và các tỉnh lân cận, đồng thời tạo được kỳ vọng chắp cánh cho các em học sinh với nhiều sự lựa chọn trong tương lai.

Từ sức bật của đất học…

Học sinh miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng từ lâu đã luôn tạo được nhiều dấu ấn trong và ngoài nước về thành tích ấn tượng, tinh thần chăm chỉ, sáng tạo đặc biệt là tinh thần vượt khó khăn và đạt được những thành tích học tập tốt nhất. Theo ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong hơn 10 năm trở lại đây, số lượng học sinh Nghệ An đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế luôn nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, cơ hội cho học sinh Nghệ An du học hoặc tiếp cận các mô hình đào tạo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế lại khá hạn chế mặc dù nhu cầu đang rất nhiều. Được biết, số lượng học sinh du học từ Nghệ An có năm đạt gần 400 học sinh. Điều đó cho thấy truyền thống hiếu học cũng như khát vọng vươn xa của người Nghệ An chưa bao giờ có giới hạn.

… đến bằng cấp Quốc tế ngay tại quê nhà

Chính vào thời điểm này, một mô hình giáo dục hội nhập với bằng cấp chuẩn quốc tế thực sự là cơ hội cho các em học sinh để hội nhập sớm và hiệu quả hơn.

Thấu hiểu sự cấp thiết trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục, Hệ thống trường TH School mang đến sự xuất hiện của cơ sở mới đặt tại TP. Vinh với chương trình quốc tế Cambridge chuẩn Anh Quốc. Trong năm học 2022-2023, TH School TP. Vinh sẽ tuyển 100 học sinh lớp 10 chương trình IGCSE. Đến lớp 11-12, các em sẽ theo học chương trình A-Level và nhận bằng Tú Tài Anh Quốc có giá trị toàn cầu. Do đó, mô hình giáo dục hội nhập với bằng cấp chuẩn quốc tế tại TH School thực sự là cơ hội cho các em học sinh để hội nhập sớm và hiệu quả hơn.

TH School TP. Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2022 - 2023, tuyển sinh lớp 10 theo chương trình IGCSE.

TH School TP. Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2022 - 2023, tuyển sinh lớp 10 theo chương trình IGCSE.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, các em sẽ sở hữu bằng A-Levels, mở ra cánh cửa rộng lớn hơn cho các em đến với các trường đại học top đầu trong nước và quốc tế. Học sinh tốt nghiệp các năm học trước của Hệ thống TH School đã được nhận vào 81 trường Đại học ở 16 quốc gia trên thế giới với mức học bổng danh giá hoặc hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Ngay tại Việt Nam, bằng Tú tài A-Levels cũng được chấp nhận bởi nhiều trường như ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia HN & TP. HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế TP. HCM…

Trang bị bằng tú tài A-Levels sẽ trao nhiều cơ hội rộng mở cho con đường học vấn cho các em sau này.

Trang bị bằng tú tài A-Levels sẽ trao nhiều cơ hội rộng mở cho con đường học vấn cho các em sau này.

Môi trường giáo dục chuẩn quốc tế với mức học phí tối ưu

GS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng - Hiệu trưởng Việt Nam - Hệ thống TH School nhận định: “Việc tỉnh Nghệ An cho phép TH School mở cơ sở tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khẳng định niềm tin của các cấp chính quyền tỉnh với Nhà trường. Trong môi trường uy tín lâu năm của Trường Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng, học sinh TH School TP. Vinh sẽ thấm nhuần cả tiêu chí truyền thống và hội nhập. Học chương trình quốc tế trong một ngôi trường công lập, đó là dấu ấn của thế hệ học sinh trường TH School TP. Vinh đầu tiên”.

TH School cũng thực hiện tầm nhìn dài hạn của Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH trong nỗ lực đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển quê hương. Khác với hình dung của nhiều người về mức học phí đắt đỏ của các chương trình quốc tế hiện nay, đại diện TH School cho biết, trong giai đoạn đầu trường TH School TP. Vinh đặt cơ sở tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có học phí tối ưu hơn rất nhiều so với việc gửi con đến học tập tại Hà Nội hay TP. HCM. Bên cạnh đó, nếu học ở trường TH School TP. Vinh, các em sẽ không phải học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoài. So với mức đầu tư dành cho chứng chỉ IELTS và nhiều thời gian, chi phí cho học thêm, việc trang bị bằng Tú tài A-Level sẽ hiệu quả toàn diện cho học sinh.

Các em cũng sẽ được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế tại TH School TP. Vinh đang được gấp rút hoàn thành. Với một phân khu riêng trong Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TH School tiến hành cải tạo, lên nhiều phương án khác nhau để tôn trọng kiến trúc cổ kính của trường Huỳnh. Các phòng học, hành lang, phòng chức năng, thư viện, Phòng thí nghiệm khoa học (Lý - Hóa - Sinh), STEM… đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, thoáng, đủ ánh sáng, có công nghệ hỗ trợ tối đa cho việc học của học sinh. Ngoài ra, TH School cũng cải tạo sân bóng và xây mới bể bơi 4 mùa tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để phục vụ nhu cầu giáo dục, rèn luyện thể chất của học sinh.

TH School TP. Vinh sẽ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn quốc tế, phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập và rèn luyện thể chất của học sinh. Ảnh phối cảnh

TH School TP. Vinh sẽ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn quốc tế, phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập và rèn luyện thể chất của học sinh. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh các lợi ích cho học sinh, Trường TH School TP. Vinh cũng sẽ đồng hành cùng ngành giáo dục của tỉnh trong hoạt động đào tạo kỹ năng, năng lực cho giáo viên, trước mắt là tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Để đáp ứng nguyện vọng của học sinh có năng lực, TH School cũng đã công bố chương trình học bổng. Các mức học bổng được áp dụng từ mức 30-50% và được đánh giá qua bài kiểm tra tư duy trực tuyến cũng như phỏng vấn bằng Tiếng Anh với Đại diện trường. Đặc biệt, Nhà trường dành 20 suất học bổng 50% (trị giá 345,000,000 VND cho 3 năm học lớp 10-11-12) cho học sinh có kết quả trúng tuyển Lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên - Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Sự có mặt của TH School TP. Vinh tại sẽ cam kết tạo nên sự thay đổi lớn trong việc đào tạo theo chuẩn quốc tế tại khu vực miền Trung, ươm mầm và phát huy tiềm năng của học sinh đưa đến cho các em cơ hội tiếp cận gần hơn với nền giáo dục tiên tiến.

Để tìm hiểu thông tin một cách toàn diện về Trường TH School TP. Vinh, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham dự “Ngày hội Open House và Tổng tuyển sinh”

Thời gian: Ngày 12/6/2022 | 7:30 - 9:30: Open House | 9:45-12:00: Phỏng vấn Tuyển sinh và Học bổng

Địa điểm: Trường TH School TP. Vinh (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 62 Lê Hồng Phong, TP. Vinh)

Đăng ký tại đây: https://bit.ly/thschool-vinh-open-house

Hotline: 0919 382 255

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.