Giao lưu các nhà khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

(Baonghean.vn) - Sáng nay (12/01), Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc gặp mặt, giao lưu các nhà khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước là người Nghệ An. Tới dự cuộc gặp mặt có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ làm khoa học trong ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiến sỹ Nguyễn Thái Tự, nguyên là giảng viên Đại học Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi giao lưu, nhiều nhà khoa học đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của mình đối với quê hương để tham gia ý kiến đóng góp cho tỉnh về những đường hướng, chiến lược phát triển đưa Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Một số nhà khoa học cho rằng, Nghệ An cần có tầm nhìn và phương thức hành động mạnh mẽ hơn, đủ sức tạo ra cơ chế để đưa Nghệ An phát triển. Quan tâm phát triển tiềm năng nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn đào tạo nguồn nhân lực với sử dụng, tạo môi trường làm việc để “giữ chân” nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời cần phải quyết tâm khắc phục những cản trở KHCN phát triển. Quan tâm xây dựng các quy hoạch để khai thác có hiệu quả các tiềm năng sẵn có của Nghệ An.

Về phía các nhà khoa học sẵn sàng cống hiến những nghiên cứu, chương trình KHCN trong cả cuộc đời mình để Nghệ An triển khai, ứng dụng; các nhà khoa học cũng cam kết sẽ giúp tỉnh những kiến thức và thực tiễn trong quá trình triển khai, ứng dụng. Về phía Sở khoa học và Công nghệ Nghệ An hàng năm cũng cần thông báo cho các nhà khoa học những chương trình cần triển khai, ứng dụng để các nhà khoa học cùng vào cuộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng hoa và quà cho các nhà khoa học.

                                  Tặng hoa các đại biểu

Phát biểu tại cuộc giao lưu, đồng chí Lê Xuân Đại đã đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học cho tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các nhà khoa học có ý nghĩa định hướng, gợi mở cho tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đồng hành, dõi theo và đóng góp công sức, trí tuệ của mình nhằm mục đích đưa Nghệ An phát tiển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Về phía tỉnh tiếp tục đổi mới và thu hút được nhiều đóng góp của các nhà khoa học vì sự phát triển chung của tỉnh.

Mai Hoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.