Giáo sư người Pháp thực hiện phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Nguyệt Minh- Đậu Huyền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhằm cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật thay khớp gối toàn phần từ nền y học tiên tiến, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham dự của Giáo sư Lebel đến từ Bệnh viện ĐH. Chu De Lile – Pháp.

Cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật thay khớp gối toàn phần

Ngày 16/6, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật kiến thức thay khớp gối toàn phần”, với sự thăm khám, mổ thị phạm và trao đổi kinh nghiệm của GS. Lebel.

TS. BSCKII. Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Nguyệt Minh
TS. BSCKII. Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Nguyệt Minh

Trong buổi hội thảo, GS. Lebel đã cập nhật kiến thức mới và chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Những kinh nghiệm về phục hồi chức năng cho bệnh nhân cứng khớp gối sau phẫu thuật và điều trị nhiễm trùng thứ phát sau phẫu thuật thay khớp gối cũng được GS. Lebel trao đổi trong buổi hội thảo.

GS. Lebel đã cập nhật kiến thức mới và chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Ảnh: Nguyệt Minh
GS. Lebel đã cập nhật kiến thức mới và chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Ảnh: Nguyệt Minh

Chiều cùng ngày, GS. Lebel cũng đã trực tiếp mổ cho bệnh nhân N.B.M. (74 tuổi) ở Đô Lương, Nghệ An. Bệnh nhân M. bị đau khớp gối 2 bên hơn 10 năm nay khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Suốt quãng thời gian bị bệnh, người nhà đã đưa bệnh nhân đi điều trị nội khoa tại nhiều bệnh viện nhưng bệnh không cải thiện. Các triệu chứng đau ngày càng tăng khiến bệnh nhân không đi lại được. Khi đến khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, bệnh nhân trong tình trạng thoái hóa nặng khớp gối hai bên, trục chân vẹo trong; được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối 2 bên.

GS. Lebel thăm khám, hội chẩn trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyệt Minh
GS. Lebel thăm khám, hội chẩn trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh nhân M. được thực hiện thay khớp gối bên trái trước. Sau khi khớp đã thay ổn định, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tiến hành thay khớp gối bên còn lại. Ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần đã được thực hiện thành công bởi kíp mổ của GS. Lebel cùng các cộng sự.

Giáo sư Lebel trực tiếp thực hiện phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.Ảnh: PV

Giáo sư Lebel trực tiếp thực hiện phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.Ảnh: PV

Hội thảo là cơ hội để các y, bác sĩ của Bệnh viện được học hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới từ chuyên gia đầu ngành đến từ nền y học tiên tiến trong lĩnh vực phẫu thuật thay khớp gối, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn; phục vụ công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh ngày một tốt hơn.

BS CKII Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An khẳng định, Bệnh viện luôn chú trọng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, với mục tiêu làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Ảnh: Nguyệt Minh
BS CKII Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An khẳng định, Bệnh viện luôn chú trọng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, với mục tiêu làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Ảnh: Nguyệt Minh

Bác sĩ CKII. Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết: “Với mục tiêu hội nhập và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện luôn chú trọng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế. Hàng năm, Bệnh viện tổ chức các chương trình hội thảo khoa học với sự tham gia của các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, đồng thời cử các bác sĩ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để nâng cao kiến thức chuyên môn cho các y, bác sĩ. Bệnh viện cũng thường xuyên hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành khi gặp ca bệnh phức tạp để tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân”.

Tiên phong làm chủ kỹ thuật phẫu thuật thay khớp gối

Thoái hóa khớp gối là căn bệnh diễn tiến âm thầm nên rất ít người phát hiện kịp thời. Đến khi bệnh tiến triển nặng sẽ gây nên các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và lao động hàng ngày của người bệnh. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể gây tàn phế suốt đời.

Đây là cơ hội để các y, bác sĩ của Bệnh viện được học hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới từ chuyên gia đầu ngành đến từ các nền y học tiên tiến trong lĩnh vực phẫu thuật thay khớp gối. Ảnh: P.V

Đây là cơ hội để các y, bác sĩ của Bệnh viện được học hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới từ chuyên gia đầu ngành đến từ các nền y học tiên tiến trong lĩnh vực phẫu thuật thay khớp gối. Ảnh: P.V

Phẫu thuật thay khớp gối là một trong những phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao và được thực hiện tỉ mỉ bởi các bác sĩ có chuyên môn sâu, kỹ thuật tốt.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tự hào là đơn vị tiên phong triển khai thực hiện thường quy phẫu thuật thay khớp gối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh từ năm 2014, giúp người bệnh chấm dứt cơn đau, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Việc làm chủ kỹ thuật mổ cũng như phục hồi chức năng sau mổ tốt góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý về khớp gối; tạo dựng niềm tin cho bệnh nhân và người nhà. Nhờ đó, hàng năm Bệnh viện thực hiện hàng trăm ca bệnh thay khớp gối toàn phần và số bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật này tại Bệnh viện ngày càng tăng lên.

Ngoài kỹ thuật thay khớp gối, Bệnh viện Chấn thương chỉnh Nghệ An đã và đang làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình như: Thay khớp háng, thay khớp vai với số lượng hơn 400 ca mỗi năm; Kỹ thuật nội soi khớp gối, khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay, khớp cổ chân với hơn 300 ca mỗi năm; Phẫu thuật các bệnh lý cột sống với gần 200 ca mỗi năm, vi phẫu tạo hình hàng trăm ca mỗi năm… với hiệu quả điều trị rất tốt, mang lại niềm vui cho bệnh nhân và người nhà./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.