Giữ nghề ở bản Nguông

09/10/2015 14:43

(Baonghean.vn) - Đan lát từ bao đời nay là nghề thủ công truyền thống của người Thái ở bản Nguông, xã Châu Cường (Quỳ Hợp). Từ đứa bé lên 5, lên 6 đã biết ngồi cạnh ông bà, cha mẹ để học cách đan. Lớn lên vào rừng tìm mây, tìm giang về phơi nắng, rồi tự tay đan các sản phẩm như ghế, mâm, giỏ ép xôi, sọt, gùi… Cứ thế, nghề đan lát của đồng bào Thái bản Nguông được truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác.

Sản phẩm không chỉ dùng để phục vụ cuộc sống hàng ngày, mà còn cung cấp ra thị trường, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

1a
Ở bản Nguông, nhiều người già trong bản đam mê với nghề đan lát. Ông Lê Văn Khôi, cho biết: "Tôi biết đan mâm mây từ lúc mới lên 5".
1
Để đan sản phẩm, khâu chọn nguyên liệu, cách chẻ giang rất quan trọng.
bbb
Khi tạo hình đòi hỏi phải có hai người trở lên để uốn sản phẩm theo ý muốn.
nnn
Bà Lê Thị Uôn cho biết: Các sản phẩm đan lát muốn bền đẹp phải phơi nắng. Theo đó, tùy thuộc vào tuổi giang, mây để đo mức nắng phù hợp.
b
Đối với phụ nữ bản Nguông, mỗi sản phẩm làm ra ngoài công dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày, còn là thước đo cho sự khéo léo, tỷ mĩ của người phụ nữ.
hh
Bộ ép đựng xôi, theo tiếng Thái gọi là Ẹp.
bbb
Ép xôi là sản phẩm được sử dụng nhiều. Nó có tác dụng giữ nhiệt để bà con đi rẫy.
nnn
Một hộp đựng đồ trang sức do phụ nữ bản Nguông đan.
bb
Đôi giỏ đựng tư trang dùng trong ngày cưới.
bbb
Để các sản phẩm đan lát dùng được bền lâu, theo bà con bản Nguông phải được treo cất những nơi khô ráo...

Thu Hương- Đặng Cường

TIN LIÊN QUAN

Mới nhất
x
Giữ nghề ở bản Nguông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO