Giữ yên vùng biên

(Baonghean) - Những năm gần đây, BĐBP Nghệ An đã có những biện pháp thiết thực, cụ thể, đưa công tác đối ngoại biên phòng trên địa bàn đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào theo phương châm đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chúng tôi vừa trực tiếp tham gia chuyến tuần tra chung giữa 2 đơn vị bảo vệ biên giới là Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong) và lực lượng bảo vệ biên giới Đại đội 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào). Xuyên qua cánh rừng già, đội tuần tra phối hợp đã đặt chân đến vị trí cột mốc biên giới 364. Nghi thức chào cột mốc được thực hiện trang nghiêm, thiêng liêng đã làm cho chuyến tuần tra phối hợp như vơi đi những mệt nhọc. Lực lượng hai bên đã kiểm tra dấu hiệu đường biên, mốc giới, nhắc nhở nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định về xuất, nhập cảnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc chung của 2 quốc gia.
Đại uý CHAN DA VONE, Chính trị viên Đại đội 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) cho biết: Trong thời gian qua lực lượng của Lào và Việt Nam đã tăng cường phối hợp với nhau, nhất là sau khi ký kết nghĩa, Đại đội 216 và lực lượng Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với nhau trên nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là thường xuyên phản ánh tình hình với nhau, đồng thời tổ chức các đợt  tuần tra, kiểm tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc, qua đó đã kịp thời phát hiện và có phương án xử lý những tình huống xảy ra trên biên giới, góp phần bảo vệ đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong) phối hợp với Biên phòng nước bạn Lào tuần tra bảo vệ đường biên.
Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong) phối hợp với Biên phòng nước bạn Lào tuần tra bảo vệ đường biên.
Cách đây hơn 1 năm, tại huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Nghệ An (Việt Nam), cùng Đồn Công an 31 (Lào) đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa đồn biên phòng và đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Đây là lễ kết nghĩa duy nhất giữa đồn biên phòng và lực lượng công an của nước bạn Lào, trên tuyến biên giới Việt – Lào, qua địa bàn Nghệ An. Sự kiện này đã góp phần mở ra một giai đoạn mới để BĐBP Nghệ An và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tiếp tục phối hợp tốt hơn trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi quốc gia, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Lào. Thượng tá Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm cắn cho biết: Với việc ký kết nghĩa hai bên có điều kiện hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng trong xuất, nhập cảnh, qua lại biên giới giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm ở cửa khẩu và thường xuyên giao lưu, trao đổi học hỏi lẫn nhau, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị.
Trên tuyến biên giới Việt - Lào, đến nay BĐBP Nghệ An đã tổ chức hoàn thành 6/6 cặp đồn biên phòng ký kết nghĩa với các đồn/đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Các hoạt động ký kết nghĩa, không chỉ là một bước tiến quan trọng, trong việc xây dựng củng cố lòng tin giữa các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới giữa 2 nước Việt – Lào, mà còn là một thành công mới trong công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Việc ký kết nghĩa giữa các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào ở tỉnh Nghệ An và các đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước. Các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên ngành và làm tốt việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, xâm phạm an ninh biên giới, đồng thời duy trì tốt phương thức quan hệ đối ngoại biên phòng .
Đồng thời còn tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong khu vực biên giới, nhờ sự phối hợp này mà hai bên đã ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, bóc gỡ và triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ, nhóm tội phạm lớn, nguy hiểm góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới của mỗi nước. Điển hình ngày 10/5/2014, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vây bắt thành công 3 đối tượng vận chuyển ma túy cùng tang vật. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Xông Vừ (SN 1984), Lỳ Phềnh Mùa (SN 1986) và Dê Hờ (SN 1995, cùng trú huyện Viêng Xay, Hủa Phăn). Tang vật gồm 18 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 200 USD và 1 ô tô mang BKS Lào. Trước đó, ngày 9/5 tại bản Pục, bản Nậm Páy (Sầm Tớ, Hủa Phăn), lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Chăn Thoong Lò Chong Hờ (SN 1980, trú bản Nậm Táy, Sầm Tớ), thu 16 bánh heroin, 170 viên ma túy tổng hợp, 10 gam thuốc phiện…
Những chuyến tuần tra đường biên cột mốc, tuần tra bảo vệ biên giới theo định kỳ và đột xuất đang được cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào thực hiện đều đặn. Hoạt động này đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự ở vùng biên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới. Đặc biệt, trong những hoạt động đó, việc phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng hai bên biên giới, tình đoàn kết hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào luôn được phát huy cao độ, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Bài, ảnh: Hải Thượng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.