Góp ý dự thảo nghị quyết về chính sách xây dựng Cánh đồng mẫu lớn

(Baonghean.vn) - Chiều nay 5/11, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan để nghe và cho ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” (CĐML) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Góp ý dự thảo nghị quyết về chính sách xây dựng Cánh đồng mẫu lớn ảnh 1
 

                   Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc họp

Theo dự thảo, đối tượng xây dựng mô hình CĐML gồm các loại cây lúa, lạc, mía, chè và nuôi tôm thẻ. Cánh đồng được chọn làm mẫu phải đảm bảo các tiêu chí: Phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp, đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa và cơ bản đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nông dân tự nguyện tham gia; quy mô đạt trên 5 ha trở lên, trong đó riêng cây lúa phải đạt diện tích 15 ha đối với các huyện miền núi cao và 50 ha đối với huyện đồng bằng…Theo đó, trước mắt toàn tỉnh sẽ xây dựng 38 mô hình cánh đồng mẫu lớn, trong đó 23 mô hình trồng lúa, mỗi mô hình được triển khai không quá 2 năm và không quá 2 vụ sản xuất đối với cây lúa và lạc. Các mô hình được hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng, giống, phân bón và chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ tiên tiến...

 

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, một số chính sách trong dự thảo vẫn chưa phù hợp, cần xem xét lại để tránh trùng lặp với các chính sách đã có trước đó. Phải chọn những doanh nghiệp có đủ khả năng tham gia xây dựng CĐML, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Xây dựng CĐML là một chủ trương lớn của ngành NN&PTNT, nếu thực hiện thành công sẽ tạo được bước chuyển tích cực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp thu các ý kiến góp ý, tham khảo kinh nghiệp tại một số địa phương đã xây dựng CĐML thành công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp sắp tới, trong đó điều chỉnh lại một số cơ chế cũng như đối tượng xây dựng CĐML hợp lý hơn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chủ trương xây dựng CĐML trên địa bàn tỉnh.

Phú Hương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.