HAGL phiên bản 2019, những toan tính của bầu Đức

(Baonghean.vn) - ​Khá bất ngờ khi mà Văn Thanh đang chấn thương, Đông Triều về Bình Dương thì bầu Đức lại quyết định cho Công Phượng, Xuân Trường ra thi đấu nước ngoài. Chưa kể, trước đây bầu Đức còn tuyên bố HAGL sẽ tập trung giành chức vô địch V.League 2019.

Cách đây 2 năm, trong buổi ra mắt ông Chung Hae- Seong, đảm nhận cương vị giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của HAGL, bầu Đức đã hoạch định kế hoạch vô địch V.League 2019 nhưng trước khi mùa giải khai mạc HAGL đã cho 2 trụ cột xuất ngoại. Điều gì khiến cho bầu Đức thay đổi như thế?

Những tính toán của bầu Đức

Văn Toàn đã tỏa sáng trong trận khai mạc. Ảnh: VFF

 Văn Toàn tỏa sáng trong trận khai mạc. Ảnh: VFF

Trước hết phải nói Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và lứa học viên khóa 1 của học viện bóng đá HAGL là niềm tự hào của bầu Đức. Đã khá nhiều năm họ là những cầu thủ trụ cột của tất cả cấp độ tuyển quốc gia mà các cầu thủ phố Núi có mặt. Ngoại trừ chấn thương, thẻ phạt thì hễ có mặt là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nghiễm nhiên suất đá chính.

Trong năm 2018, Công Phượng đã ghi được 23 bàn thắng. Trong đó, anh có 12 pha lập công ở V.League và 4 bàn ở cúp quốc gia cho HAGL, đóng vai trò chân sút tốt nhất của đội bóng này.

Nhưng hơn ai hết bầu Đức thấy vai trò tại đội tuyển quốc gia của “những con cưng” của mình bị đe dọa. Nếu như Công Phượng, Xuân Trường có xu hướng ngày càng phải ngồi lâu hơn trên ghế dự bị, thì Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn thường xuyên vật lộn với những chấn thương. Ở V.League, lối đá của HAGL xoay quanh Công Phượng dường như bị phá sản, ngay cả các ngoại binh giỏi cũng không phát huy được tác dụng. Điển hình là Rimario, khi đi ra khỏi HAGL về Thanh Hóa thì tỏa sáng vì không phải “phục vụ” Công Phượng.

Trong khi đó, làm thế nào để cải thiện được thể lực của tiền vệ tài hoa Xuân Trường dường như là việc làm quá sức đối với đội ngũ y tế và BHL HAGL. Việc sử dụng Công Phượng, Xuân Trường cũng khiến cho các tài năng khác như Văn Toàn, Minh Vương, Châu Ngọc Quang, hay đàn em Thanh Sơn và Thanh Hậu không có nhiều đất dụng võ.

Việc cho Công Phượng sang Incheon Utd, còn Xuân Trường đầu quân Buriram Utd được cho là lời giải bài toán “3 in 1” của bầu Đức, tốt cho đội tuyển quốc gia, HAGL và chính cả cầu thủ. Đầu quân cho môi trường mới có trình độ cao hơn HAGL, tham gia thi đấu giải đấu khắc nghiệt hơn V.League sẽ khiến cho Công Phượng và Xuân Trường buộc phải nỗ lực vươn lên thích nghi. Khi kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và thể lực được phát triển hoàn thiện hơn, trở về tham gia đội tuyển họ sẽ phát huy.

HAGL phiên bản mới

 Văn Toàn đã tỏa sáng trong trận khai mạc. Ảnh: VFF

Vai trò nhạc trưởng của Xuân Trường được giao cho Tuấn Anh. Ảnh: VFF

Ngoại binh mới Chevaughn của HAGL được phép thoải mái hơn và sáng tạo hơn trong cách chơi, có đất để thể hiện của mình. Tốc độ và khả năng đột biến, bất ngờ của hàng công của HAGL đã tăng lên đáng kể trong trận đấu với chủ nhà S.Khánh Hòa. Trong số 4 bàn thắng mà các cầu thủ HA Gia Lai ghi được thì Minh Vương một bàn, Chevaughn hai bàn và Hồng Duy góp một bàn. Trong đó Văn Toàn, đã in dấu giày 3 trong 4 bàn thắng và đảm đương vai trò dẫn dắt hàng công cực tốt.

Ngoại binh tiền đạo của HA Gia Lai là Chevaughn (số 10) ra quân trận đầu V- League đã góp cú đúp cho chiến  thắng 4-1 trước S. Khánh Hòa. Mới đến phố Núi Chevaughn chưa hẳn đã hòa nhập được lối chơi bóng kỹ thuật, tinh tế đặc trưng của HAGL nhưng đã thể hiện được bản năng “sát thủ”.

Nên nhớ 4 lần đến sân 19/8 Nha Trang của S.Khánh Hòa thì HAGL chưa 1 lần biết mùi chiến thắng, thậm chí ngay trên Plei-ku thì đã nhiều lần đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đo ván chủ nhà. Vì thế việc mất 3 trụ cột đình đám nhất mà HLV Dương Minh Ninh có chiến thắng đậm đà cho thấy HAGL đang được làm mới đáng kể.

Sau sự ra đi đi của Công Phượng, Xuân Trường thì cơ hội đã đến với Hồng Duy, Văn Hưng, Việt Hưng, Văn Toàn, Minh Vương, Châu Ngọc Quang đặc biệt là mọi người đang chờ đợi Tuấn Anh đảm đương vai trò nhạc trưởng thay cho Xuân Trường như thế nào. CLB HAGL đang có sự thay đổi đáng kể cả vị trí quản lý, thành phần BHL và cầu thủ theo chiều hướng tích cực. Muốn biết điều này có đem lại thành tích tốt hơn thì chúng ta còn phải chờ thời gian.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.