Hải đoàn 128 trao 80 suất quà cho ngư dân Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” hàng năm, tại xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với Chi cục Thủy sản tuyên truyền, khám sức khỏe và tặng quà động viên bà con ngư dân.

Tại đây, ngư dân được cán bộ của Hải đoàn 128 và Chi cục thủy sản Nghệ An giới thiệu về vị trí, vai trò của biển đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thông tin về tình hình trên Biển Đông; hoạt động của Quân đội chung tay tháo gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với hải sản Việt Nam; một số điều cần biết dành cho ngư dân trong Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

bna_Quang cảnh buổi tuyên truyền.jpg
Hải đoàn 128 phối hợp với Chi cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền Luật thủy sản và quy định về chống đánh bắt vi phạm IUU cho ngư dân Quỳnh Lưu. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ngư dân còn được phổ biến tinh thần Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); một số quy định mới trong khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản 2017 ngư dân cần biết, tuyên truyền, công khai các vụ việc vi phạm bị xử lý pháp luật, góp phần cảnh báo, răn đe hậu quả hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài…

Cũng trong Chương trình, đoàn cán bộ Hải đoàn 128 và Chi cục Thủy sản Nghệ An tiếp xúc, động viên, trò chuyện với ngư dân các tàu đánh bắt xa bờ; cán bộ quân y Hải đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho thân nhân ngư dân.

bna_Thủ trưởng Hải đoàn 128 và Chi cục Thủy sản Nghệ An tặng quà cho bà con ngư dân.jpg
Trao tượng trưng 80 suất quà cho ngư dân Quỳnh Lưu bám biển. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, Hải đoàn 128 tặng 80 suất quà cho 80 gia đình ngư dân tiêu biểu, mỗi suất quà gồm 1 túi quà hiện vật trị giá 300.000 đồng, 1 lá Cờ Tổ quốc; đồng thời tặng một số tủ thuốc, áo phao cho các tàu cá. Tổng trị giá các suất quà trên gần 30 triệu đồng.

bna_1.jpg
Đại diện Hải đoàn 128 và Chi cục Thủy sản trao hộp đựng thuốc, áo phao và cờ Tổ quốc cho các tàu cá đang neo đậu tại cảng Lạch Quèn, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, trong các ngày 29 và 31/8/2023 đoàn công tác Hải đoàn 128 tiếp tục thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” tại cảng cá Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.