Hải quân Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu 'quy mô lớn' với Nga để lấy lại Crimea

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn với tờ báo Dumskaya, Chuẩn đô đốc Alexei Neizhpapa của Tư lệnh hạm đội cho biết, các lực lượng Hải quân Ukraine đang chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu quy mô lớn với Nga.
Các lực lượng Hải quân Ukraine sẵn sàng cho cuộc chiến đối đầu với Nga. Ảnh: Ria Novosti
Các lực lượng Hải quân Ukraine sẵn sàng cho cuộc chiến đối đầu với Nga. Ảnh: Ria Novosti

Theo Chuẩn đô đốc, Ukraine sẽ lấy lại Crimea, do đó sẵn sàng chiến đấu với Nga. "Sẽ có nhiều mất mát - cả binh sĩ của chúng tôi, và cả dân thường" -  Chuẩn đô đốc Neizhpapa tuyên bố. 

"Các lực lượng của chúng tôi đang chuẩn bị cho hoạt động quân sự lớn kể trên. Tôi không thể tiết lộ kế hoạch hoàn toàn, song có thể đưa ra một chi tiết nhỏ: tầm bắn của hệ thống tên lửa "Hải Vương" cho phép nó tiếp cận mục tiêu từ lục địa Ukraine tới Sevastopol trên Bán đảo Crimea. Còn bây giờ, hãy cùng chờ đợi xem kết quả" - Chuẩn đô đốc Neizhpapa cho hay. 
Chuẩn đô đốc cho biết thêm, dấu hiệu cho sự bắt đầu của cuộc đụng độ khi Nga có động thái trong nỗ lực khôi phục kênh đào phía Bắc trên Bán đảo Crimea. 
Trước đó, Ukraine đã cung cấp 85% nhu cầu nước ngọt cho Crimea thông qua kênh đào phía Bắc. Thế nhưng, kể từ khi Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, việc cung cấp nước sạch cho bán đảo đã hoàn toàn ngưng lại. 
Giới chức Ukraine từ chối việc khôi phục cung cấp nước sạch cho bán đảo, và thường xuyên chỉ trích kế hoạch của Nga nhằm chiếm kênh Bắc Crimea. 
Các chính trị gia Ukraine từ chối khôi phục việc cung cấp nước cho bán đảo, nhưng thường xuyên tuyên bố về "kế hoạch" của Nga nhằm chiếm kênh Bắc Crimea. Trên thực tế, có những nguồn nước ngọt trong nước cộng hòa.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.