Hải sản Nghệ An giảm giá ngay tại cảng cá do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn khiến nhiều thương lái ngừng buôn bán, dẫn đến hải sản của ngư dân Nghệ An đánh bắt được giảm giá ngay tại cảng cá.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Cảng cá Lạch Vạn ít tàu thuyền đi về. Ảnh: Xuân Hoàng
Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Cảng cá Lạch Vạn ít tàu thuyền đi về. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày qua, Cảng cá Lạch Vạn trên địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu khác thường, không còn cảnh chen chúc, tranh mua, tranh bán như trước, hải sản đánh bắt được của ngư dân cũng giảm giá, mặc dù số tàu thuyền đi biển hàng ngày không nhiều.

Ngư dân Nguyễn Văn Thắng ở xã Diễn Ngọc cho hay, từ khi huyện Diễn Châu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tàu đã nằm bờ, nhưng chúng tôi vẫn bám biển để mong có thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, do thương lái thu mua ít, nên các loại hải sản đều giảm giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, thành ra chuyến nào được ít hải sản là lỗ vốn.
Bà con ngư dân cho biết, 10 ngày nay, các loại hải sản đều giảm giá. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con ngư dân cho biết, 10 ngày nay, các loại hải sản đều giảm giá. Ảnh: Xuân Hoàng
Chị Nguyễn Thị Lý, một thương lái thu mua hải sản chia sẻ, do huyện Diễn Châu xuất hiện ca dương tính tại một số xã, nên số người đi bán cá tạm ngừng đi chợ để phòng dịch. Ngoài ra, nhà hàng ăn uống ngừng hoạt động… dẫn đến hải sản khó tiêu thụ, là nguyên nhân hải sản giảm giá. 

Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng ban Quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho hay, những ngày huyện Diễn Châu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ, lượng tàu thuyền đi biển giảm hẳn, chỉ có 15 - 20 tàu về cảng/ngày, do vậy, sản lượng hải sản về cảng hàng ngày cũng giảm, lượng người đến cảng cá ít hẳn, không nhộn nhịp như trước.

Để thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch tại cảng cá, các cơ quan chức năng: Chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và Ban Quản lý cảng cá thường xuyên nhắc nhở ngư dân và bà con giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
Theo ngư dân cho biết, những ngày này các loại hải sản giảm giá ngay tại cảng, từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ngư dân cho biết, những ngày này các loại hải sản giảm giá ngay tại cảng, từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu), ông Nguyễn Đức Đông - Trưởng ban Quản lý Cảng cá Lạch Quèn cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện giáp ranh Diễn Châu, nên hải sản khó tiêu thụ, giảm giá.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đánh cá vụ Nam, nên phần lớn tàu thuyền trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đánh bắt vùng biển phía Nam, đồng thời cập cảng cá ở các tỉnh phía trong để thuận lợi cho việc tiêu thụ hải sản. 

Khu vực phía trong Cảng cá Lạch Vạn những ngày này không còn cảnh chen chúc, nhộn nhịp như trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực phía trong Cảng cá Lạch Vạn những ngày này không còn cảnh chen chúc, nhộn nhịp như trước. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Trong điều kiện toàn huyện giãn cách theo Chỉ thị 15, trong đó 6 xã phải cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ: Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Kim và xã Minh Châu, dẫn đến nhiều thương lái tạm thời nghỉ để phòng dịch khiến nhiều nông sản không thể tiêu thụ được. Ngoài sản lượng đánh bắt hải sản giảm, ảnh hưởng đến đời sống ngư dân, trên địa bàn huyện còn có nhiều sản phẩm bế tắc, như: gà, lạc, lúa...

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.