Hamas sẵn sàng gia hạn ngừng bắn với Israel

Hoàng Bách (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ hãng thông tấn AFP khẳng định, phong trào Hamas của người Palestine hiện sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo có hiệu lực từ ngày 24/11.

1407601.jpg
Ảnh minh họa: AP

Nguồn tin mà AFP viện dẫn khẳng định: “Các bên trung gian tiến hành những nỗ lực chủ động, điều này vẫn đang tiếp diễn, để đạt được thêm 1 ngày ngừng bắn và làm việc để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm vài ngày nữa”.

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/11, ban đầu dự kiến kéo dài 4 ngày, sau đó được gia hạn và mới nhất đã được gia hạn thêm 1 ngày vào ngày 30/11.

Trong một diễn biến khác, TASS cho biết, Hamas cáo buộc Israel từ chối tiếp nhận thi thể 3 con tin Israel thiệt mạng trong một vụ oanh tạc Dải Gaza.

Tuyên bố được Hamas đưa ra trong phần chú thích của một đoạn băng ghi lại hình ảnh một trong số các con tin trên, được nhóm này đăng tải trên Telegram. Đoạn chú thích có nội dung: “Vợ cùng 2 con của anh ta đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các máy bay chiến đấu Israel”.

Hamas cho biết, lực lượng này đã “đề xuất bàn giao thi thể 3 người thiệt mạng, nhưng các nhà chức trách Israel đã từ chối tiếp nhận và tiếp tục trì hoãn và mặc cả”.

Kênh truyền hình Al Hadath trước đó đưa tin, Hamas đã lên kế hoạch thả 6 con tin từ Dải Gaza và bàn giao thi thể 3 người Israel vào cuối ngày 30/11. Trước đó nữa, các nhóm cấp tiến tại Gaza đã thả 2 con tin là nữ giới, và hiện những người này đã quay trở lại Israel.

Hamas cũng đã công bố danh tính 30 tù nhân mà Israel dự định thả tự do vào cuối ngày 30/11 theo thoả thuận hoán đổi con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza. Danh sách này bao gồm 8 phụ nữ và 22 thanh, thiếu niên. Đây là nhóm tù nhân thứ 7 được Israel phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.