Hàng chục nghìn lượt khách về thăm khu sinh thái Mường Thanh Safari

(Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng hai ngày lễ 30/4 và 01/5, đã có hơn 18.000 lượt khách đổ về Khu sinh thái Mường Thanh (thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) vui chơi, tham quan vườn thú hoang dã lớn nhất Bắc Trung Bộ. Đây hứa hẹn là một điểm đến du lịch mới hấp dẫn du khách về thăm xứ Nghệ.

1.Năm nay, bên cạnh biển Cửa Lò, Bãi Lữ, Cửa Hội, Vườn quốc gia Pù Mát… là những địa chỉ quen thuộc của du lịch Nghệ An, thì khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là một lựa chọn mới mẻ thu hút du khách thập phương trong dịp lễ 30/4.

Năm nay, bên cạnh biển Cửa Lò, Bãi Lữ, Cửa Hội, Vườn quốc gia Pù Mát… là những địa chỉ quen thuộc của du lịch Nghệ An, thì khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là một lựa chọn mới mẻ thu hút du khách thập phương trong dịp lễ 30/4.
Do lượng khách đổ về quá đông gây nên tắc nghẽn hơn 2 tiếng đồng hồ ngay đường vào
Do lượng khách đổ về quá đông gây nên tắc nghẽn hơn 2 tiếng đồng hồ ngay đường vào Khu sinh thái Mường Thanh.
Từ sáng sớm ngày 30/4, hàng nghìn du khách đã có mặt để mua những tấm vé đầu tiên chiêm ngưỡng 60 loài động vật  với hơn 1.100 cá thể được quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Úc, Mỹ, đáng chú ý là loài hổ trắng và tê giác cực kì quý hiếm.  3.Lần đầu được đi xem vườn thú, rất nhiều bé tỏ ra háo hức

Từ sáng sớm ngày 30/4, hàng nghìn du khách đã có mặt để mua những tấm vé đầu tiên chiêm ngưỡng 60 loài động vật  với hơn 1.100 cá thể được quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Úc, Mỹ, đáng chú ý là loài hổ trắng và tê giác cực kì quý hiếm.Lần đầu được đi xem vườn thú, rất nhiều bé tỏ ra háo hức

Khỉ mặt chó, voi… được các bé bình chọn là “những người bạn thân thiện nhất” vì sự gần gũi với con người
Khỉ mặt chó, voi… được các bé bình chọn là “những người bạn thân thiện nhất” vì sự gần gũi với con người.
Ở Khu sinh thái Mường Thanh còn có cả hổ trắng đưa từ Châu Phi về.
Ở Khu sinh thái Mường Thanh còn có cả hổ trắng quý hiếm.
Và cả những chú tê giác khổng lồ
Và cả những chú tê giác khổng lồ.
Du khách được chào đón bằng nhiều hoạt động lý thú như nhảy múa, chụp hình cùng thú nhồi bông
Ngoài tham quan, năm nay, Khu sinh thái Mường Thanh còn tổ chức rất nhiều các hoạt động hấp dẫn, lý thú để phục vụ các bé như nhảy múa, chụp hình cùng thú nhồi bông.
Khu vực hóa trang miễn phí, thử làm “cư dân” khu vườn thú với hình vẽ động vật ngộ nghĩnh thu hút đông đảo trẻ em
Khu vực hóa trang miễn phí, thử làm “cư dân” khu vườn thú với hình vẽ động vật ngộ nghĩnh thu hút đông đảo trẻ em.
7.Thích thú tham gia các trò chơi nhận thưởng

Thích thú tham gia các trò chơi nhận thưởng.

Dự kiến, đến tháng 10/ 2016, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục đi vào hoạt động, trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch Nghệ An.
Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có quy mô 300ha, vốn đầu tư trên 3000 tỷ đồng với 14 hạng mục bao gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu nhà hàng khách sạn 4 sao, khu vui chơi cảm giác mạnh, công viên nước và vườn thú  Mường Thanh Safari Land. Dự kiến, đến tháng 10/ 2016, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục đi vào hoạt động, trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch Nghệ An.

Hoàng Vân - Lương Phạm

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.