Hàng ngàn ha mía ở Anh Sơn héo khô

(Baonghean.vn) - Sau một tháng không có mưa, những ruộng mía xanh tươi ngày nào giờ đây đã trở nên khô héo. Mía cháy, mía chết người trồng mía đang đứng trước nguy cơ không có thu hoạch.
 Đã nhiều ngày nay chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm 4 xã Thọ Sơn - Anh Sơn đứng ngồi không yên vì 1ha mía đã bị cháy khô sau đợt nắng hạn kéo dài. Dưới cái nắng gay gắt, ruộng mía nhà chị Hoa nhuốm một mùa trắng bạc, những chiếc lá bắt đầu cháy khô từ một tuần nay, mức độ ngày càng nặng. Chị Hoa buồn bã cho biết: gia đình tôi sống nhờ hoàn toàn vào cây mía, hiện tại mía chết trắng đồng nghĩa với chúng tôi không có thu nhập dịp cuối năm nay và lấy đâu tiền trả nợ. Mía phải trồng hơn 1 năm mới có thu hoạch, có muốn trồng lại cũng không trồng được vì giống không có và không đúng niên vụ. Vụ này gia đình tôi coi như mất khoảng 50 triệu đồng. 
Chị Nguyễn Thị Hao xóm 4 Thọ Sơn phải nhổ bỏ đi những cây mía chết
Chị Nguyễn Thị Hao xóm 4 Thọ Sơn phải nhổ bỏ đi những cây mía chết

 Có mặt trên các đồng mía của xã Thọ Sơn vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người dân đang đi nhổ những cây mía cháy khô, còi cọc. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết toàn xã Thọ Sơn có khoảng 300 ha mía nguyên liệu nhưng hiện tại số lượng mía chết cháy gần 100 ha. Người dân nơi đây chia sẻ: Mọi năm vào thời điểm này, thân mía đã cao khoảng 1m, nhưng năm nay cây nào cao nhất chỉ mới được 3 đốt (khoảng 0,3m). Cũng chăm bón như vụ trước, nhưng cây nào cũng teo tóp, vàng úa không lên được.  Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Mía tại Thọ Sơn chủ yếu được trồng trên vùng bán sơn địa. Cây mía phát triển phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước trời, rất ít diện tích chủ động được nguồn nước tưới. Năm nay, thời điểm cây mía trổ chồi, đẻ nhánh, vươn lóng đều gặp thời tiết nắng hạn khiến cây không phát triển được. Bên cạnh đó, do trời không mưa nên việc chăm sóc, bón phân cho mía cũng không thực hiện được. 

Ông Phạm Ngọc Cảng phó chủ tịch xã Thọ Sơn kiểm tra tình hình mía bị chết khô
Ông Phạm Ngọc Cảng phó chủ tịch xã Thọ Sơn kiểm tra tình hình mía bị chết khô

Tại xã Bình Sơn nơi có 242 ha mía cũng đâng lâm vào tình cảnh tương tự. Gần 1 nửa diện tích đã bị  cháy. Theo ông Hồ Văn Thân-  Phó Chủ tịch ở đây thì không có cách nào để giảm thiểu thiệt hại do nắng hạn xảy ra.

  Theo báo cáo nhanh của Phòng nông nghiệp huyện Anh Sơn, thì tính đến ngày 6/6, trong số 1.400 ha diện tích mía trên địa bàn thì có đến 100  ha bị chết, 200 ha bị cháy và 950 ha có nguy cơ giảm năng suất 30%.Những con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh nếu như những ngày tới trời không có mưa.
                                            Huyền Trang (Đài Anh Sơn)

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…