Hàng nghìn cột điện sau xây dựng nông thôn mới chưa được di dời

(Baonghean.vn) - Thực hiện xây dựng NTM, nhiều con đường ở Quỳnh Lưu được mở rộng nhưng theo đó, có hàng nghìn cột điện nằm giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Những năm qua, người dân huyện Quỳnh Lưu đã tích cực tham gia hiến đất, tường bao, cây cối, hoa màu, công trình phụ để cùng với địa phương mở rộng giao thông nông thôn, xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong khi nhiều con đường được tiến hành bê tông kiên cố thì trên địa bàn huyện lại có đến hàng nghìn cột điện trước đây nằm mép đường, nay nằm giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bà Hồ Thị Hồng ở xóm 4, xã Quỳnh Hồng cho biết, trước đây, hệ thống đường giao thông nông thôn của xóm chỉ có chiều rộng từ 2 - 2,5 m, sau khi thực hiện xây dựng NTM, xóm đã huy động sức dân mở đường rộng từ 5 - 6 m. Nhìn những con đường bê tông rộng rãi, người dân mất nhiều công sức mới hoàn thành thì niềm vui càng được nhân lên.Tuy nhiên, cột điện đầu ngõ của gia đình bà cũng như nhiều hộ dân trước đây nằm bên vệ đường nay lại lấn chiếm một phần đường, cản trở giao thông và làm mất mỹ quan; đặc biệt gây nguy hiểm cho người đi lại, nhất là vào buổi tối.

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 2.100 cột điện lấn chiếm 1/3 lòng đường. Ảnh: Hồng Diện
Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 2.100 cột điện lấn chiếm 1/3 lòng đường. Ảnh: Hồng Diện

Quỳnh Hồng là địa phương chưa về đích NTM nên vẫn còn một số tuyến đường chưa được bê tông hóa, nhưng đến thời điểm này, toàn xã đã có đến 521 cột điện thuộc trục đường chính, liên thôn, nội thôn nằm chiếm 1/3 lòng đường. Cứ cách khoảng 50 m lại có một cột điện như vậy.

Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhiều lần địa phương đã kiến nghị lên Chi nhánh Điện lực Quỳnh Lưu sớm có phương án di dời. Tuy nhiên, không biết chờ đến bao giờ ngành Điện mới vào cuộc, trong khi cột điện hàng ngày vẫn đang đe dọa tính mạng người đi đường.

Trước mắt, xã Quỳnh Hồng đã trích ngân sách chuyển một số cột thuộc đường trọng yếu; chỉ đạo các thôn, xóm vận động nhân dân đóng góp kinh phí và đồng thời xin các hộ gia đình mặt bằng để làm nơi chôn cột cho an toàn. Với kinh phí di dời cho mỗi cột điện là 2 triệu đồng nên khi bắt tay vào thực hiện xã đã gặp không ít khó khăn. Vì vậy, số lượng cột được chuyển vào vị trí an toàn không đáng kể.

Theo ông Hồ Nghĩa Đường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng, là địa phương có số lượng cột điện cần di dời nhiều nhất huyện Quỳnh Lưu, do vậy, hiện ở những trục đường lớn xã xin các vị trí chôn áp chân tường, có những hộ thì xin chôn vào giữa tường bao vị đấu nối vách ngăn giữa hai gia đình để an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Cột điện thuộc xóm 10 xã Quỳnh Hậu là nguyên nhân chính gây nhiều vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hồng Diện
Cột điện thuộc xóm 10 xã Quỳnh Hậu là nguyên nhân chính gây nhiều vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hồng Diện

Tại xã Quỳnh Hậu, sau khi đạt chuẩn NTM địa phương đã di dời được một số cột điện, đến nay toàn xã còn có 25 cột đang nằm trong hành lang an toàn giao thông. Vậy nhưng lại là địa phương có số vụ tai nạn xe máy do cột điện gây ra khá nhiều. Đặc biệt, tại tuyến đường liên thôn từ xóm 10 đến xóm 9 có những đoạn đường cong, cột điện sừng sững đứng lấn chiếm lòng đường nên vào giữa năm 2017 đã xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong. 

Mức độ nguy hiểm là vậy, nhưng ngành Điện vẫn chưa vào cuộc. Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu chia sẻ: Việc di dời hệ thống lưới điện ảnh hưởng đến an toàn giao thông, địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn. Chi nhánh Điện lực Quỳnh Lưu chối bỏ trách nhiệm, còn về phía xã nguồn nợ xây dựng cơ bản sau đạt chuẩn NTM còn nhiều, trong khi sức dân có hạn nên việc huy động nguồn lực lúc này khó thực hiện. Xã xác định đây là vấn đề quan trọng, sẽ tiến hành xây dựng phương án triển khai để kịp trước khi Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh vào cuộc thẩm định lại sau 5 năm đạt chuẩn.

Theo thống kê, đến thời điểm này toàn huyện Quỳnh Lưu có đến gần 2.100 cột điện trước đây nằm góc và lề đường, nay nằm ra 1/3 đường trông mất mỹ quan và an toàn giao thông. Để giúp các địa phương trong vấn đề này, huyện đã làm công văn gửi tỉnh xin kinh phí hỗ trợ di dời.

Hệ thống giây điện chằng chịt, đấu nối với nhau nên gây khó khăn trong việc di dời. cột điện. Ảnh: Hồng Diện
Hệ thống giây điện chằng chịt, đấu nối với nhau nên gây khó khăn trong việc di dời. cột điện. Ảnh: Hồng Diện

Qua tìm hiểu tại cơ sở, đa số các xã đều cho rằng, sau khi bàn giao lưới điện cho Điện lực quản lý thì ngành Điện phải chịu trách nhiệm việc di dời cột điện, đường dây vào vị trí an toàn; nhưng về phía ngành điện thì lại có lý riêng. Ông Phan Văn Hà - Giám đốc chi nhánh Điện lực Quỳnh Lưu lại cho rằng: "Đơn vị chỉ hỗ trợ về phần kỹ thuật, cắt điện, lập phương án, sang chuyển dây. Còn xét đúng thực chất là trách nhiệm hoàn toàn của địa phương".

Việc di dời cột điện nằm trên đường giao thông sau khi xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu hiện nay là việc hết sức cần thiết, do vậy, các xã và Chi nhánh Điện lực Quỳnh Lưu cần có phương án phối hợp nhịp nhàng để triển khai từng bước, sớm hoàn thành việc đưa những cột điện đứng giữa vào mép đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông./.

Hồng Diện

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.