Hàng nghìn người Bolivia tham gia đập đá tìm vận may

(Baonghean.vn) - Hàng năm, cứ vào tuần thứ ba của tháng 8, hàng ngàn giáo dân Bolivia tụ tập về vùng ngoại ô của thủ đô La Paz tham gia nghi lễ cầu may mắn bằng cách … đập đá.

Một người phụ nữ cố gắng đập vỡ một tảng đá bằng một cái búa tạ trong lễ hội cầu may. Ảnh Reuters
Một người phụ nữ cố gắng đập vỡ một tảng đá bằng một cái búa tạ trong lễ hội cầu may. Ảnh Reuters

Người ta thực hiện nghi lễ này trên một dòng sông đã khô cạn ở vùng Urkupina để cầu mong Đức Mẹ đồng trinh Maria ban phước lành và may mắn.

Theo truyền thuyết, xưa kia có một cô gái chăn cừu nghèo đã được gặp Đức Mẹ đồng trinh và được chỉ dẫn đến con sông khô kiệt này, đập vỡ đá và mang về. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi những hòn đá ấy lại biến thành vàng bạc khi cô gái trở về nhà.

Hy vọng điều kỳ diệu tương tự, người dân Bolivia tin rằng đập vỡ những viên đá ở dòng sông khô này sẽ giúp họ đổi vận.

Hôm 17/8, khách hành hương đổ về khu vực này đập đá, thực hiện các nghi lễ và mang một mảnh đá ưng ý nhất về nhà.

Người ta tin rằng khi một tảng đá dễ dàng được tách ra, mong muốn của họ sẽ sớm trở thành hiện thực.

Anh Ricardo Tarqui tham gia lễ hội nói: "Bạn có thể cầu một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, tất cả mong ước của bạn sẽ được đáp ứng".

"Tôi đã phá vỡ tảng đá với ba nhát bổ. Tôi tin mình có thể mua được một căn nhà hoặc một chiếc xe hơi", anh Ricardo hy vọng.

Bolivia là một quốc gia Công Giáo Rôma lớn và cũng là nơi lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa lâu đời.

Truyền thống độc đáo “đập đá cầu may” có sự kết hợp giữa Công giáo với văn hóa bản địa tạo nên một điểm nhấn thú vị với nhiều khách hành hương trong và ngoài nước Bolivia.

Lâm Vy

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.