Hàng Tết về với vùng cao Quế Phong

(Baonghean.vn) - Hiện  tại 150 đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện vùng cao Quế Phong đã đầy ắp những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Cùng với tập kết các mặt hàng thường được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, các  đơn vị, doanh nghiệp cũng đã mở các điểm bán hàng lưu động phục vụ tại trung tâm thị tứ các xã vùng sâu vùng xa. Tất cả đã sẵn sàng để đồng bào đón một mùa xuân mới thật vui tươi, no đủ.

3
Những năm qua, đời sống kinh tế của bà con đồng bào dân tộc thiểu số huyện vùng cao Quế Phong được cải thiện nhiều, nên bà con có điều kiện mua sắm Tết đầy đủ hơn. Nhu cầu tiêu dùng của đồng bào Quế Phong vào dịp Tết dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Trong ảnh: Điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong.
qp8
Là 1 trong 7 đơn vị được huyện lựa chọn tổ chức các điểm bán hàng tết bình ổn giá, hiện Công ty TNHH Nhật Minh Tâm đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng để chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Ông Đinh Bá Cương - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Minh Tâm cho biết: “Ngoài 2 mặt hàng chính là gạo và dầu ăn..thì công ty đã linh hoạt đưa các mặt hàng thiết yếu khác như bánh kẹo, nước giải khát, mứt... Công ty đã liên kết với các nhà sản xuất có uy tín, thương hiệu, đặc biệt là giá thành vừa phải với người dân miền núi, để đảm bảo làm sao bà con có thể sắm sửa một cái Tết đầm ấm, sum vầy”.
2
Các điểm bán hàng bình ổn giá là nơi có sức tiêu thụ lớn nhất và có niêm yết bảng giá sẵn, giá bán bằng hoặc thấp so với giá bên ngoài thị trường từ 5-10%.
0
Cùng với gạo, dầu ăn là mặt hàng được bình ổn giá năm nay của tỉnh.
qp7
Ông Lô Thanh Xuyên đang lựa chọn sắm sửa một số mặt hàng tiêu dùng trong Tết cho gia đình. Theo ông, sức mua của dân năm nay tăng hơn năm ngoái.
4
Ông Sầm Bá Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quế Phong cho biết: “Để đảm bảo bình ổn giá trong dịp Tết trên địa bàn huyện nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, thị tứ nhất là hàng hóa thiết yếu, cũng như để  đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả, an toàn VSTP, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, lập các đoàn kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo, uốn nắn xử lý chấn chỉnh các hành vi vi phạm, hiện nay các đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra vận động các DN, cửa hàng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn”.  Trong ảnh: các mặt hàng nông sản đặc sản của huyện.


Hiến Chương

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.