Hàng trăm học sinh tham gia Hội thi Trường học tiết kiệm điện

(Baonghean.vn)- Sáng 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội thị Trường học tiết kiệm điện tỉnh Nghệ An năm 2015.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Điện lực Nghệ An và đông đảo giáo viên, học sinh của nhiều trường học trong toàn tỉnh đã đến tham dự.

Các đại  biểu tham dự
Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi “Trường học tiết kiệm điện năm 2015” có sự tham gia của 19 đội thi. Đây đều là những đội xuất sắc được tuyển chọn từ các cuộc thi ở cơ sở.

Thông qua các hoạt động về chủ đề tiết kiệm điện như: thi tiểu phẩm, vẽ tranh cổ động, làm phim ngắn, viết thư gửi tương lai và thi hùng biện nhằm giáo dục rèn luyện ý thức tự giác cho các em biết được tiết kiệm năng lương, tiết kiệm điện. Đồng thời chung tay gìn giữ nguồn tài nguyên Trái đất, bảo vệ cuộc sống và tương lại của mỗi người.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ cho các đội tham gia cuộc thi
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ cho các đội tham gia cuộc thi.

Chương trình Trường học tiết kiêm điện bắt đầu từ năm học 2014 - 2015 tại tất cả các trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung nằm trong “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Với thông điệp "Hãy chung tay tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, giữ gìn tài nguyên trên trái đất, bảo vệ cuộc sống và tương lai của chính chúng ta", 

Phần thi tiểu phẩm của đội Anh Sơn
Phần thi tiểu phẩm của đội Anh Sơn.

Mục đích nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân và người sử dụng thấy tầm quan trọng của điện, từ đó mọi người, mọi nhà thi đua tiết kiệm điện. Qua đó, khuyến khích học sinh tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp, những việc làm thiết thực để thực hành tiết kiệm một cách hiệu quả.

Các giám khảo đang chấm bài thi vẽ tranh
Các giám khảo đang chấm bài thi vẽ tranh

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/12. Ban tổ chức sẽ trao 5 giải đặc biệt, 5 giải nhất và 5 giải nhì, 5 giải  3 và 5 giải khuyến khích cho 5 nội dung thi.

                                                                                                         Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.