(Baonghean.vn) - Không phải cứ hàng xách tay là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng hàng xách tay đã và đang tồn tại, nó với giá bán rẻ hơn rất nhiều so với chính ngạch, tạo nên sự bất bình đẳng trong thương mại và gián tiếp làm giảm động lực sản xuất.
(Baonghean.vn) -Trong tháng 10, nhiều chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể: Không được gọi điện thoại quảng cáo trước 8h sáng và sau 5h chiều; thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng...
Ngay sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu 5 bộ ngành "siết" quản lý hàng xách tay, hàng "tắc" ngoài cảng nhưng tung hoành trong nội địa và đều được mời chào “hàng vừa về” tại một số cửa hàng thời trang áo quần, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Có lẽ chưa bao giờ, khái niệm “hàng xách tay” lại phổ biến như ở thời điểm hiện tại. Từ mạng ảo đến đời thực, bất cứ nơi nào, người ta cũng có thể dễ dàng tìm mua được những vật phẩm trong vỏ bọc kiêu hãnh “hàng xách tay” kèm lời quảng cáo có cánh.
(Baonghean.vn) - Vì không phải chịu bất cứ khoản thuế phí nào nên hàng xách tay có mức giá rẻ hơn so với các sản phẩm được phân phối ở các đại lý chính hãng, do đó nó được nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên, để mua được sản phẩm tốt không phải là điều dễ dàng. Dưới đây là một số kinh nghiệm để lựa chọn được nguồn hàng xách tay chất lượng.
Hàng nghìn chai, lọ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm mang nhãn hiệu Úc, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Đức...; hàng loạt máy lọc nước Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng thực chất có xuất xứ tại các vùng ngoại thành Hà Nội đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay.
Các loại bánh trung thu xách tay giá tiền triệu đang đổ bộ thị trường, tạo cơn sốt chưa từng có; nhờ vậy, dân buôn năm nay trúng đậm, có người lãi tới 300 triệu đồng chỉ trong vòng hơn 1 tháng.
Chỉ mất đúng 2 tiếng rưỡi đồng hồ là những con ngỗng béo mập, được quay vàng ươm, thơm phức tại các nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan đã về đến Việt Nam qua con đường xách tay. Tuy nhiên, giới nhà giàu phải chi tới 2,5 triệu đồng mới có thể thưởng thức được 1 chú ngỗng quay loại này và phải đặt trước khoảng 1 tuần.
Để chào hàng cho Tết Đinh Dậu, bên cạnh dòng "mứt Tết nhà làm" thì các loại mứt, trái cây sấy nhập khẩu cũng nhộn nhịp về Việt Nam theo đường xách tay.