Hấp dẫn những pha đua thuyền thúng qua sông tại Lễ hội Đền Cờn

Hấp dẫn những pha đua thuyền thúng qua sông tại Lễ hội Đền Cờn

Thành Cường - Lâm Tùng - Ngân Hạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn sẽ chính thức khai mạc vào tối 10/2 (20/1 âm lịch), nhưng từ ngày 9/2 đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng nghìn người dân thập phương về tham gia. 
Sáng 9/2, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai được khai mạc. Ngoài bóng chuyền, cờ thẻ, thi chim ... Lễ hội Đền Cờn năm nay còn có đua thuyền thúng qua sông Mai Giang. Ảnh: Thành Cường
Sáng 9/2, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai được khai mạc. Ngoài bóng chuyền, cờ thẻ, thi chim ... Lễ hội Đền Cờn năm nay còn có đua thuyền thúng qua sông Mai Giang. Ảnh: Thành Cường
Năm nay , lần đầu tiên hội đua thuyền thúng được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội đền Cờn, vì vậy thu hút hàng nghìn người dân đến để cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Thành Cường
Năm nay , lần đầu tiên hội đua thuyền thúng được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội đền Cờn, vì vậy thu hút hàng nghìn người dân đến để cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Thành Cường
Tham gia hội đua có 12 đội, trong đó 11 đội đại diện cho 11 khối của phường Quỳnh Phương và 1 đội đại diện cho Hội Nghề cá. Ảnh: Thành Cường
Tham gia hội đua có 12 đội, trong đó 11 đội đại diện cho 11 khối của phường Quỳnh Phương và 1 đội đại diện cho Hội Nghề cá. Ảnh: Thành Cường
Khán giả phấn khích với những màn rượt đuổi bằng thuyền thúng trên sông. Ảnh: Thành Cường
Khán giả phấn khích với những màn rượt đuổi bằng thuyền thúng trên sông. Ảnh: Thành Cường
Các đội đua phải chèo thuyền thúng vượt qua sông Mai Giang, vòng qua cờ mốc rồi quay trở về đích mới được tính thành tích. Ảnh: Thành Cường
Các đội đua phải chèo thuyền thúng vượt qua sông Mai Giang, vòng qua cờ mốc rồi quay trở về đích mới được tính thành tích. Ảnh: Thành Cường
Vận động viên tham gia là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm sông nước, có sức khỏe dẻo dai. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội Phương Hồng. Ảnh: Thành Cường
Vận động viên tham gia là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm sông nước, có sức khỏe dẻo dai. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội Phương Hồng. Ảnh: Thành Cường
Trên sân đền, trong khuôn viên rộng vài chục mét vuông, đông đảo du khách và người dân theo dõi những ván cờ thẻ đầy thú vị. Ảnh: Thành Cường
Trên sân đền, trong khuôn viên rộng vài chục mét vuông, đông đảo du khách và người dân theo dõi những ván cờ thẻ đầy thú vị. Ảnh: Thành Cường
Căng thằng hiện rõ trên từng khuôn mặt của "cờ thủ". Ảnh: Thành Cường
Căng thằng hiện rõ trên từng khuôn mặt của "cờ thủ". Ảnh: Thành Cường
Mỗi ván chơi cờ thẻ mất hơn 30 phút. Nhiệm vụ của mỗi người là luồn lách trên bàn cờ rộng khoảng 6m2 để di chuyển quân cờ. Trò chơi cờ thẻ tại Lễ hội Đền Cờn không chỉ dành riêng cho các cụ cao niên mà nhiều thanh niên, trai trẻ cũng tham dự.
Mỗi ván chơi cờ thẻ mất hơn 30 phút. Nhiệm vụ của mỗi người là luồn lách trên bàn cờ rộng khoảng 6m2 để di chuyển quân cờ. Trò chơi cờ thẻ tại Lễ hội Đền Cờn không chỉ dành riêng cho các cụ cao niên mà nhiều thanh niên, trai trẻ cũng tham dự.
Đấu bóng chuyền trong sân đền thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Thành Cường
Đấu bóng chuyền trong sân đền thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Thành Cường
Lễ hội Đền Cờn với nhiều trò chơi mang đậm màu sắc, tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân, đồng thời góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của một vùng sông nước giàu bản sắc. Ảnh: Thành Cường
Lễ hội Đền Cờn với nhiều trò chơi mang đậm màu sắc, tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân, đồng thời góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của một vùng sông nước giàu bản sắc. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.