Hậu World Cup: Cầu thủ Đức lên giá

Chức vô địch World Cup 2014 là tấm bằng đảm bảo, giúp các tuyển thủ Đức được quan tâm đặc biệt và trở nên đắt giá hơn. Nhưng ngoài các tuyển thủ Đức thì các tài năng từ lò đào tạo trẻ của họ cũng được... thơm lây.
Nhờ chức vô địch World Cup, giá trị chuyển nhượng của Hummels và đồng đội tăng chóng mặt
Nhờ chức vô địch World Cup, giá trị chuyển nhượng của Hummels và đồng đội tăng chóng mặt
TUYỂN THỦ ĐỨC ĐƯỢC SĂN ĐÓN
Ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc, Toni Kroos đã lên tiếng xác nhận “sẽ rời Bayern để tới Real”. Kroos có thể xem là phát súng đầu tiên cho làn sóng cầu thủ Đức đi tìm bến đỗ mới. Ngoài Kroos được Real chèo kéo đặc biệt thì những Sami Khedira, Benedikt Hoewedes, Christoph Kramer hay Mats Hummels... cũng đang được các đội bóng lớn của châu Âu lôi kéo.
Khedira đã dính chấn thương nặng hồi đầu năm 2014 và tưởng như nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của tiền vệ này. Nhưng rồi cầu thủ gốc Tunisia đã bình phục nhanh chóng để ghi dấu ấn cùng ĐT Đức tại World Cup 2014. Hiện cả Arsenal và Chelsea đang tranh giành tiền vệ trung tâm thuộc biên chế của Real này. Một đội bóng Anh khác là Man City cũng đang quan tâm đặc biệt tới Hoewedes. Hậu vệ đa năng của Schalke, người có thể chơi ở cả vị trí trung vệ, hậu vệ trái và phải chính là một mẫu cầu thủ mà HLV Pellegrini rất ưa thích. 
Một cái tên khác cũng trở nên đắt giá là trung vệ Mats Hummels. Với 2 bàn thắng cho Đức cùng những màn trình diễn ấn tượng trên đất Brazil, Hummels đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng anh đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Mức phí chuyển nhượng của Hummels cũng vì thế nhanh chóng được đẩy từ 30 lên 40 triệu euro nhưng cả Man United lẫn Barcelona đang sẵn sàng chồng tiền để thuyết phục Dortmund nhượng tại ngôi sao này.
Sami Khedira đang là mục tiêu tranh chấp giữa Chelsea và Arsenal
Sami Khedira đang là mục tiêu tranh chấp giữa Chelsea và Arsenal
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Việc các tuyển thủ Đức tăng giá và được săn đón sau khi vô địch World Cup 2014 là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả những cầu thủ Đức khác cũng “bỗng nhiên tăng giá” nhờ Đức đăng quang. 
Quả thực, việc Đức vô địch World Cup 2014 có thể xem là một sự khẳng định cho chất lượng đào tạo trẻ của các đội bóng tại Bundesliga. Đơn cử như trước đây các đội bóng ở Anh rất ít khi sử dụng những tuyển thủ Đức. Nhưng giờ thì không chỉ Arsenal (Mertesacker, Podolski, Oezil và có thể cả Khedira) thì Man United, Chelsea hay Liverpool cũng đã để mắt nhiều hơn tới các tài năng bóng đá Đức.
Ngày hôm qua, báo chí Anh loan tin Liverpool đã sẵn sàng cho một thương vụ bom tấn. Cụ thể, họ sẵn sàng chi tới 50 triệu euro để thuyết phục Dortmund nhượng lại ngôi sao Marco Reus, người đã lỡ hẹn World Cup 2014 vì chấn thương. Đó có thể xem là một lời đề nghị hấp dẫn của Liverpool mà Dortmund sẽ rất khó từ chối. Nếu thành công trong việc đưa Reus sang Anh thi đấu thì đây đã là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Đức thứ 2 gia nhập Liverpool trong Hè này, sau Emre Can từ Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 12 triệu euro.
Ngoài ra, những ngôi sao trẻ khác của bóng đá Đức như Julian Draxler, Max Meyer (của Schalke), Bernd Leno (Leverkusen), Kevin Volland (Hoffenheim), Maximilian Arnold (Wolfsburg)... cũng nhận được sự quan tâm từ những đội bóng tầm trung của châu Âu như Tottenham, Napoli, Valencia... Với những gì đang diễn ra, có thể thấy rằng Đức đang trên đường trở thành một quốc gia xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới.
"Bundesliga đang sở hữu nhiều thủ môn giỏi. Ngoài ra, nếu cần tìm kiếm những cầu thủ tấn công trẻ trung và tiềm năng thì giải đấu số 1 Đức cũng là một địa điểm mua sắm hợp lý" - Chuyên gia bóng đá trẻ Frank Arnesen
Nguồn: BÓNG ĐÁ +

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.