Hãy bầu chọn Vịnh hạ Long là kỳ quan thiên nhiên Thế giới mới

(Baonghean) - Tối ngày 06/8, tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An triển khai lễ phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên Thế giới mới. 
 
Theo đại diện văn phòng Bộ VHTTDL, việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ góp phần cải thiện hình ảnh quốc gia, làm tăng các giá trị sản phẩm du lịch, góp phần xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc Việt Nam.
 
Thời gian của cuộc bầu chọn sẽ kéo dài tới tháng 12 năm 2012 và chia làm bốn giai đoạn. Hiện nay Vịnh Hạ Long đã lọt vào vòng chung kết, đây là giai đoạn bầu chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới từ 28 địa danh và kết quả sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2012.
 
Hãy Bầu chọn Vịnh Hạ Long theo các cách:

1. Bầu chọn Vịnh Hạ Long qua internet tại địa chỉ: www.natural7wonders.com
2. Bầu chọn qua điện thoại: Gọi điện đến 1 trong 4 số điện thoại quốc tế dưới đây:
(00) 23 9220 1055
(00) 1 869 760 5990
(00) 1 649 339 8080
(00) 44 758 900 1290

Người bầu chọn sẽ nghe thấy một đoạn chào mừng (bằng tiếng Anh), sau khi nghe tiếng “bíp”, người bầu chọn sẽ ấn trực tiếp 4 số mã của địa danh được bầu chọn. Vịnh Hạ Long mang mã số bầu chọn 7712.

Khi nghe tiếng “Thank you” (cảm ơn) nghĩa là việc bầu chọn đã thành công.

Việc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New7Wonders của Thụy Sĩ tiến hành. Năm 2007, trên toàn thế giới đã có 100 triệu người tham gia bầu chọn. Qua một số lần bầu chọn với hàng trăm cảnh quan tuyệt mĩ trên toàn thế giới, chương trình đã chọn ra được 28 cảnh quan cuối cùng.

28 ứng viên chính thức gồm: sông Amazon (Nam Mỹ), thác Angel (Venezuela), vịnh Fundy (Canada), quần đảo Galapagos (Ecuado), hẻm núi Grand Canyon (Mỹ), rạn san hô Greeat Barier (Úc và New Zealand), Vịnh Hạ Long (Việt Nam), vườn quốc gia Iguazu (Braxin và Achentina), hang ngầm Jeita Grotto (Li băng), đảo Jeju (Hàn quốc), núi Kilimanjaro (Tanzannia), công viên quốc gia Komodo (Indonexia), quần đảo Madiver (Madiver), hồ Masurian (Ba Lan và Lít va), đỉnh núi Matterhorn (Ý và Thuỵ Sĩ), núi lửa bùn Mud Volcanoes (Azecbaijan), công viên quốc gia Milford Sound (Niu di lân), sông ngầm Puerto Princesa (Philippin), rừng đước Sundarbans (Băngladet và Ấn Độ), núi Table (Nam Phi), sa mạc Uluru (Úc), núi lửa Vesuvius (Ý), công viên quốc gia Yushan (Đài Loan), rừng Black Forest (Đức), Bu tinah Shoals (Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), vách đá Moher (Ai len), biển Chết (Palestin và Isarael), El Yunque (Puerto Rico).

Hoàng Đức Chung

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.