Hiến máu cứu sống một sản phụ, 3 điều dưỡng viên ở Nghệ An được khen thưởng

Thành Chung - Thanh Hoa

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 3 điều dưỡng được tặng Giấy khen hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.
PGS. TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen 4 tập thể, cá nhân hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh Thanh Hoa
PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hoa
Chiều 7/8, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trao tặng Giấy khen cho Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An và cho 3 cá nhân là điều dưỡng Ngô Thị Thu, Nguyễn Thị Sương, Đậu Thị Thanh Huệ đã hiến máu cứu sống sản phụ V.T.L bị băng huyết vào ngày 17/7/2019.
Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc hiến máu cứu sản phụ V.T.L. Ảnh: Thanh Hoa
Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc hiến máu cứu sản phụ V.T.L. Ảnh: Thanh Hoa
Theo đó, ngày 17/7, sản phụ V.T.L. (18 tuổi, ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, rau bong non, thai 25 tuần chết lưu. Nếu không được truyền máu, phẫu thuật cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, khó khăn là nhóm máu của sản phụ L là nhóm máu A và bệnh viện không có sẵn.
Các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc được huy động. Ngay lập tức các điều dưỡng Ngô Thị Thu, Đậu Thị Thanh Huệ và Nguyễn Thị Sương đã tình nguyện hiến 3 đơn vị máu, giúp cho sản phụ L. qua  cơn nguy kịch.
Thăm hỏi, tặng quà động viện các bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Hoa
Thăm hỏi, tặng quà động viện các bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Hoa
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Đoàn công tác của Sở Y tế cũng đã kiểm tra hoạt động xây dựng cơ sở xanh – sạch – đẹp và phòng, chống nhiễm khuẩn của đơn vị; đồng thời trực tiếp động viên, thăm hỏi và tặng 9 suất quà cho các bệnh nhân đang chạy thận ở đây./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.