Hillary Clinton công bố đoạn quảng cáo đầu tiên cho chiến dịch Tổng tuyển cử

(Baonghean.vn) - Bà Hillary Clinton ngày 12/6 công bố đoạn quảng cáo đầu tiên cho chiến dịch tranh cử của mình, chỉ vài ngày sau khi trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bà Clinton công bố đoạn quảng cáo đầu tiên cho chiến dịch tranh cử của mình, chỉ trích ông Trump về hành động phân biệt đối với người khuyết tật (Ảnh: Getty Images)
Bà Clinton công bố đoạn quảng cáo đầu tiên cho chiến dịch tranh cử của mình, chỉ trích ông Trump về hành động phân biệt đối với người khuyết tật. Ảnh: Getty.

Trong đoạn quảng cáo, bà Clinton nhấn mạnh các cử tri hãy lựa chọn cho ai " cùng quốc tịch Mỹ", chống lại đối thủ thuộc đảng Cộng hòa - Donald Trump sau khi ông này chế giễu phóng viên Serge Kovaleski của tạp chí New York Times, người bị khuyết tật bẩm sinh.

Trích dẫn đoạn băng Trump vừa nói vừa nhại giọng nói và điệu bộ của Kovaleski hồi tháng 11/2015, bà Clinton tự đặt câu hỏi: "Chúng ta có tôn trọng lẫn nhau hay không?" trong đoạn quảng cáo.

Đoạn quảng cáo sẽ bắt đầu phát sóng trong tuần này trên các phương tiện truyền thông và chia sẻ thông điệp của bà Clinton rằng "chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết".

Hiện ông Trump chưa đưa ra đoạn quảng cáo nào cho chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, ông dự kiến ​​ có bài phát biểu vào ngày 13/6 ở New Hampshire để đáp trả bà Clinton.

Một trợ lý của bà Clinton cho biết nội dung đoạn quảng cáo sẽ dùng trong bài phát biểu tranh cử của bà Clinton vào ngày 13/6 ở Cleveland, Ohio.

Thanh Hiền

(Theo ABCNews)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.