HLV Nguyễn Thành Vinh: ‘Ông Park loại Văn Quyết chắc là có lý do’

(Baonghean.vn) - Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã có những chia sẻ với P.V Báo Nghệ An về danh sách sơ bộ 32 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Danh sách gây bất ngờ

HLV Park Hang-seo luôn gây bất ngờ với những quyết định lựa chọn về nhân sự của ông. Lần này, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục không điền tên Văn Quyết vào danh sách ĐT Việt Nam. Thay vào đó, HLV Park đã gọi hàng loạt cầu thủ khác lên để thử sức như Tô Văn Vũ, Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn, A Hoàng, Mạc Hồng Quân… 

Nhận định ban đầu về danh sách ĐT Việt Nam lần này, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Tất nhiên quyền lựa chọn cầu thủ là của HLV Park Hang-seo, nhưng có một vài gương mặt lên tuyển lần này khiến nhiều người bất ngờ. Theo quan điểm của tôi, có vài trường hợp đang gặp chấn thương hoặc không được đá chính trong màu áo CLB như Nguyễn Huy Hùng, Hà Minh Tuấn. 

Thời gian chỉ có 10 ngày chuẩn bị thì phong độ là yếu tố quan trọng nhất. Khi họ lên tuyển, nếu hồi phục thì phong độ hay trạng thái sung sức của các cầu thủ này cũng không phải là tốt nhất".

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại ĐTQG. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại ĐTQG. Ảnh: Trung Kiên

Việc tiền đạo Văn Quyết tiếp tục vắng mặt cũng khiến cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và SLNA bất ngờ: “Tôi khá tiếc cho trường hợp của Văn Quyết, cậu ấy là đội trưởng, đang có phong độ cao trong màu áo CLB Hà Nội, vô địch V.League. Tại AFC Cup 2019 cậu ấy cũng chơi tốt và có bàn thắng. Xét về chuyên môn thì cậu ấy xứng đáng. 

Tuy nhiên, vì lý do nào đấy, HLV Park không gọi Văn Quyết. Có thể vì ông ấy muốn ĐT Việt Nam có được sự thống nhất cao và để Quế Ngọc Hải yên tâm đeo tấm băng thủ quân. Hoặc có thể vì tuổi tác của Văn Quyết không phù hợp”. 

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chỉ ra vài gương mặt đang có phong độ tốt nhưng vắng mặt đáng tiếc lần này như tiền vệ Khắc Ngọc của SLNA, Thanh Trung của Quảng Nam… 

Mừng mà lo 

Chạm trán với những đội bóng giàu thể lực và không ngại va chạm như Malaysia, Indonesia, HLV Park đã gọi trở lại tiền vệ đánh chặn có khả năng tranh chấp tốt như Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ cũng đang có phong độ cao trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Tôi rất mừng vì Hoàng Thịnh đã trở lại ĐTQG, cậu ấy rất xứng đáng. Nhưng một vấn đề mà Hoàng Thịnh và những cầu thủ từ lò SLNA vẫn cần lưu ý là quyết liệt và thô bạo là 2 yếu tố khác nhau. Tôi rất thích những cầu thủ có lối chơi như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh nhưng họ cần phải tỉnh táo nếu ra sân, rất dễ gặp chấn thương khi tranh chấp quá quyết liệt, thậm chí có thể là nhận thẻ”.

Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào 2 trận đấu căng thẳng. Ảnh: Trung Kiên
Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào 2 trận đấu căng thẳng. Ảnh: Trung Kiên

“Có Hoàng Thịnh lên tuyển là điều rất hay. Nhưng nếu được ra sân phải giữ được cái đầu lạnh. Và điều quan trọng là tân binh dưới thời HLV Park như Hoàng Thịnh có kết dính được với các cầu thủ Hà Nội trong đội tuyển hay không. Hiện nay cầu thủ CLB Hà Nội có thể chơi chuyền ngắn, chuyền dài, một chạm hay chạm, Hoàng Thịnh phải hòa nhập được với điều này”, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định. 

Với danh sách 32 cầu thủ sơ bộ, HLV Park sẽ phải loại 9 người để chốt 23 cầu thủ, chính thức chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia lần lượt diễn ra vào các ngày 10/10 và 15/10.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022:

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): A Hoàng(Hoàng Anh Gia Lai, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Thành (TP. Hồ Chí Minh), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương).

Vì sao Đông Nam Á bất lực trước sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

Vì sao Đông Nam Á bất lực trước sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) – Dựa theo ưu và nhược điểm của sơ đồ 3-4-3, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra vì sao HLV Park Hang-seo lại trung thành với những sự lựa chọn nhân sự của mình. Và lối chơi này đang khiến cả Đông Nam Á, thậm chí là châu Á chưa tìm được lời giải.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.