(Baonghean.vn) - Bà con Hoa Sơn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh trồng mía, chè, trồng ngô trên đất 2 lúa, đa dạng hóa công thức luân canh, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nông hộ.
 |
Tận dụng thế mạnh vườn đồi, bà con đã trồng trên 10 ha chè công nghiệp. Mô hình của anh Nguyễn Quang Hợp - Thôn 11 hiện trồng 4 ha chè, mỗi năm thu hoạch trên 60 tấn chè búp lãi ròng trên 200 triệu đồng /năm. |
 |
Cây ngô trở thành thế mạnh trên đất đồi vệ và đất 2 lúa. Mỗi năm, bà con canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ ngô cho thu nhập tăng gấp 3 lần so với trồng lúa trước đây. Hiện bà con nơi đây đã phát triển 10 ha ngô. |
 |
Mô hình chăn nuôi của anh Lưu Xuân Trung Thôn 11 có 20 con lợn, 150 gà, 3 con trâu bò cho thu nhập 100 triệu đồng/ năm. |
 |
Dự án xây dựng hồ 247 quy mô 9 tỷ đồng do huyện làm chủ đầu tư đang được hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới tiêu cho 200 ha lúa của xã. |
 |
Điểm trường mầm non Hoa Sơn cụm 2 thực sự là ngôi nhà thứ 2 cho con em các xóm vùng đồng bào dân tộc trong xã. |
 |
Nhiều điểm buôn bán hàng hóa trong các thôn giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm tại chỗ cho bà con dân bản. |
 |
Tuyến đường liên xã vào tận thôn 11, 12 được các cấp ngành quan tâm đầu tư đồng bộ. Nhờ vậy, chỉ trong vòng không đầy 5 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 triệu đồng/người/năm lên 24 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30% xuống còn 17% vào năm 2015. Bộ mặt nông thôn nơi đây dần đổi thay rõ nét. |
Lương Mai