Hoành tráng đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

Tiến Hùng - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chương trình "Bến Thủy anh hùng" sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/9 tới.
Các đại biểu dự đêm tổng duyệt. Ảnh: Đức Anh.
Các đại biểu dự đêm tổng duyệt. Ảnh: Đức Anh.

Tối 7/9, tại phía bắc cầu Bến Thủy (TP Vinh) đã diễn ra lễ tổng duyệt chương trình “Bến Thủy anh hùng”.

Tham dự đêm tổng duyệt về phía Trung ương có đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Viết Hồng -Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

“Bến Thủy anh hùng” gồm bốn chương: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy trước”, “Tọa độ anh hùng”, “Bến Thủy hôm nay”. Ảnh: Đức Anh.
“Bến Thủy anh hùng” gồm bốn chương: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy trước”, “Tọa độ anh hùng”, “Bến Thủy hôm nay”. Ảnh: Đức Anh.

Bến Thủy, vùng đất nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh là nơi từng ghi dấu ấn những chiến công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ nơi đây.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ 5 phút ngày 8/9 tới, do NSND Trần Bình viết kịch bản nghệ thuật và làm tổng đạo diễn.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một chương trình ấn tượng. Ảnh: Đức Anh.
Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một chương trình ấn tượng. Ảnh: Đức Anh.

“Bến Thủy anh hùng” gồm bốn chương: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy trước”, “Tọa độ anh hùng”, “Bến Thủy hôm nay”, với các tiết mục Múa sử thi, các ca khúc “Trung đô thuở ấy còn đây”, “Núi Hồng sông Lam”, “Bến Thủy khúc tráng ca”, “Gửi người chiến sĩ trên phà”, “Cô dân quân làng đỏ”, “Chào em cô gái Lam Hồng”, “Giữ vững biển trời Xô Viết Nghệ An”, “Nghệ Tĩnh mình đây”, “Thương về xứ Nghệ”, “Mai anh về Hà Tĩnh”…. với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ từ Nhà hát ca múa nhạc đương đại Việt Nam như ca sĩ Trọng Tấn, Quốc Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Phương, Phương Thảo, Tiến Hưng…

Chương trình với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như ca sĩ Trọng Tấn, Quốc Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Phương, Phương Thảo, Tiến Hưng… Ảnh: Đức Anh.
Chương trình với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như ca sĩ Trọng Tấn, Quốc Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Phương, Phương Thảo, Tiến Hưng… Ảnh: Đức Anh.

“Bến Thủy anh hùng” kể lại lịch sử từ năm 2879 TCN, Kinh Dương (húy Lộc Tục, sinh năm Nhâm Ngọ - 2919 TCN) lên ngôi, lập nên nhà nước Xích Quỷ và chọn đóng đô tại Ngàn Hống, cho đến Bến Thủy rực màu cờ và chí khí đấu tranh trong cao trào cách mạng 1930- 1931 và sau đó là cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho quê hương, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Chương trình kết hợp với các đoạn clip ngắn, phim tài liệu, tư liệu về Bến Thủy - sự phát triển thần tốc về công nghiệp và kỹ nghệ đầu thế kỷ 20, điểm lại các sự kiện tiêu biểu trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, các di tích Căn hầm bí mật trong ngôi nhà trăm tuổi, Khu di tích Cồn Mô…

Một số nhân chứng lịch sử cũng được mời đến trò chuyện, giao lưu tại chương trình như Anh hùng Nguyễn Đăng Chế, nhà văn Đào Thắng, anh Trần Ngọc Thái, nguyên trung đội phó trung đội thép Thành phố Vinh...

Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân vào lúc 8 giờ 5 phút, ngày 8/9.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.