Học sinh có thành tích cao trong học tập sẽ được tỉnh Nghệ An tuyên dương trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thường niên đã được tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều năm nay nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi tới các nhà trường về việc Tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, để kịp thời biểu dương, tôn vinh những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, năm nay Nghệ An dự kiến sẽ tuyên dương nhiều đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi Quốc gia đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba trong năm 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi Quốc gia đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba trong năm 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Đó là học sinh đạt giải quốc tế, khu vực. Học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi, cuộc thi quốc gia. Đó là Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học; Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ tuyên dương các học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối tượng được tuyên dương dự kiến gồm 20 em có tổng điểm 6 môn thi xếp từ cao xuống (không có môn nào dưới 5 điểm) đối với các thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN): Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Tỉnh cũng sẽ tuyên dương 20 em có tổng điểm 6 môn thi xếp từ cao xuống (không có môn nào dưới 5 điểm) đối với các thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Đây là một trong những trường có nhiều học sinh được tuyên dương trong năm học 2021 - 2022. Ảnh: Mỹ Hà.
Tiết ôn tập của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Đây là một trong những trường có nhiều học sinh được tuyên dương trong năm học 2021 - 2022. Ảnh: Mỹ Hà.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ chọn 5 em học sinh dân tộc ít người có tổng điểm 6 môn thi liền kề cao thứ 20 (không có môn nào dưới 5 điểm) đối với các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và 5 em học sinh dân tộc ít người có tổng điểm 6 môn thi liền kề em cao thứ 20 (không có môn nào dưới 5 điểm) đối với các bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Cùng với văn bản này, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cần phải thông tin đến cho học sinh, giáo viên để cùng phấn đấu. Đồng thời có kế hoạch tổ chức ôn thi phù hợp, động viên giáo viên, học sinh nỗ lực thi đua để đạt được kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trước đó, trong năm học 2021 – 2022, Nghệ An đã trích gần 3 tỷ đồng để khen thưởng cho 140 học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và học sinh đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.