Học sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, thí sinh bước vào môn thi cuối cùng môn Toán. Đây là môn thi theo theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.
Thời tiết nắng nóng nên thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong đến phòng thi rất sớm. Ảnh: Đức Anh
Thời tiết nắng nóng nên thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong đến phòng thi rất sớm. Ảnh: Đức Anh

Buổi sáng môn thi cuối cùng, thời tiết vẫn nắng nóng. Tại điểm thi Trường THCS Lê Hồng Phong, một trong những điểm thi có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh và cao nhất huyện Hưng Nguyên với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 65%, tâm trạng thí sinh khá lo lắng.

Thí sinh Nguyễn Hà Linh cho biết: Ngày hôm qua em  làm môn Ngữ văn khá tốt, hi vọng được 7 điểm. Nhưng môn tổ hợp, phần Tiếng Anh và Hóa học em làm không tốt lắm, chắc chỉ đủ điểm trung bình. Em mong hôm nay sẽ làm tốt hơn vì để trúng tuyển em nghĩ phải gần 30 điểm.

Các giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong chuẩn nhận hồ sơ chuẩn bị làm nhiệm vụ cho buổi thi cuối cùng. Ảnh: Đức Anh
Các giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong nhận hồ sơ chuẩn bị làm nhiệm vụ cho buổi thi cuối cùng. Ảnh: Đức Anh

Với hệ số 2, môn Toán cũng là cơ hội cuối cùng cho các thí sinh muốn vượt qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và có một suất chắc chắn vào các trường THPT công lập.

Chị Hoàng Nga có con thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lo lắng: "Nhiều năm nay Trường Huỳnh luôn là trường có điểm chuẩn cao nhất tỉnh và nếu trúng tuyển trung bình mỗi môn phải đạt 8 điểm.

Gần 36.000 thí sinh toàn tỉnh hồi hộp bước vào môn thi cuối cùng. Ảnh: Hồ Phương
Gần 36.000 thí sinh toàn tỉnh hồi hộp bước vào môn thi cuối cùng. Ảnh: Hồ Phương

Điều này thực sự quá khó cho các cháu nên dù chỉ còn một môn thi nhưng áp lực vẫn rất lớn. Tôi cũng hi vọng con sẽ làm bài tốt vì đây còn là điểm nền, làm căn cứ để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu".

Theo kế hoạch, đúng 8 h sáng nay, thí sinh sẽ bước vào phòng thi để làm môn thi cuối cùng.

Ngày 10/6, Hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu làm việc và công bố đáp án chính thức.

Dự kiến, đến ngày 18/6, các trường sẽ nhận kết quả thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.