"Hồi giáo không phải là một tôn giáo cực đoan"

27/09/2014 09:24

(Baonghean.vn) - Những tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS khiến cho cả thế giới không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Không chỉ có những người dân yêu chuộng hòa bình mà ngay cả những người Hồi giáo trên thế giới cũng đều lên án hành động man rợ của chúng. Các cuộc biểu tình, video, các chiến dịch… của người Hồi giáo chống lại tổ chức IS một lần nữa nhắc nhở thế giới rằng Hồi giáo không phải là một tôn giáo cực đoan hay khủng bố.

Cuộc biểu tình của những người theo Đạo Hồi chống lại tổ chức IS ở Berlin hôm 19 tháng 9 / Ảnh: Hannibal Hanschke.
Cuộc biểu tình của những người theo Đạo Hồi chống lại tổ chức IS ở Berlin hôm 19 tháng 9 / Ảnh: Hannibal Hanschke.

Tại Đức, hôm thứ 6 ngày 19/9, cộng đồng người Hồi giáo ở đây đã tiến hành một cuộc biểu tình chống lại tổ chức IS. Người hồi giáo ở Đức đã gọi ngày hôm đó là ngày thứ sáu của “Người Hồi giáo chống lại hận thù và bất công”. Đức là nơi có 4 triệu người Hồi giáo với 2 nghìn nhà thờ được xây dựng. Cũng giống như Pháp, Bỉ hay Anh, các nhà chức trách Đức rất lo ngại giới trẻ Đức tham chiến trong hàng ngũ các chiến binh thánh chiến cực đoan tại Syria và Iraq. Ông Aiman Mazyek người đứng đầu Hội đồng Trung ương người Hồi giáo ở Đức cho hay “người Hồi giáo sẽ không im lặng khi nhà thờ Hồi giáo và giáo đường Do Thái bị tấn công ở đây”. Ông Aiman khẳng định “tổ chức IS là những kẻ khủng bố và giết người mang theo lòng thù hận và đau khổ, chúng khiến cho cả thế giới Đạo Hồi rơi vào vũng bùn cùng chúng”.

Tại Rome, Ý, một cuộc biểu tình nhỏ cũng được tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo với các biểu ngữ như “IS không phải là đạo Hồi”.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cùng các nhà lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo trong cuộc tuần hành chống tổ chức IS tại Oslo ngày 25 tháng 8 / Ảnh: Norsk Telegrambyra
Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cùng các nhà lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo trong cuộc tuần hành chống tổ chức IS tại Oslo ngày 25 tháng 8 / Ảnh: Norsk Telegrambyra

Cuối tháng 8, tại Na Uy, 5000 người đã tuần hành kêu gọi thanh niên Hồi giáo thay đổi cùng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Tại Anh, chiến dịch #NotlnMyName do những người Hồi giáo ở đất nước này phát động trên mạng xã hội với mục tiêu chống lại tổ chức IS ở Iraq và Syria. Tên của chiến dịch có nghĩa là “Không có trong tên của tôi” được đưa ra sau vụ sát hại David Haines hôm 14/9 kèm theo thông điệp “Đừng giết người vô tội bằng tên của tôi”. Kể từ đó video này đã nhận được hơn 230.000 lượt truy cập và có hơn 100.000 tài khoản tweet với từ khóa #NotlnMyName được tạo thành. Hanif Qadir người thành lập chiến dịch giải thích “Những kẻ khủng bố của tổ chức IS không phải là người Hồi giáo thực sự, chúng không tuân theo lời dạy của đạo Hồi như phải chung sống hòa bình và có lòng từ bi, chúng là kẻ thù của nhân loại”.

Các chiến dịch và video của người đạo Hồi trên khắp thế giới kêu gọi cộng đồng Hồi giáo đoàn kết chống lại tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan, thù địch ngày càng được hưởng ứng mạnh mẽ. Hi vọng những nỗ lực trên có thể thức tỉnh những người đã và đang có dự định trở thành chiến binh thánh chiến cho tổ chức IS tại nước ngoài hay tại Syria và Iraq.

Chu Thanh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
"Hồi giáo không phải là một tôn giáo cực đoan"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO