Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' - Xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động phong trào mỗi chi hội trồng ít nhất 1 hàng cây, mỗi cán bộ, mỗi hội viên nông dân trồng ít nhất 1 cây xanh, xây dựng những hàng cây xanh, đẹp.

Sáng 8/2, tại Nhà Văn hóa xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão 2023.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động Chương trình “Một triệu cây xanh, nông dân Nghệ An đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hoạt động ý nghĩa này đã lan tỏa rộng khắp ở các cấp hội trong tỉnh, luôn nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong việc đóng góp công sức, vật chất để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Đồng chí Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh các cấp hội đã tổ chức trồng được 747 hàng cây, 86 vườn cây, với số cây xanh được trồng là 705.792 cây; xây dựng 460 vườn chuẩn nông thôn mới và 670 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển các hàng cây, vườn cây đang tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong các cấp hội, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân các địa phương trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân các địa phương trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua, kêu gọi các cấp Hội trong tỉnh và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đến tận hội viên nông dân, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây xanh.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu và nhân dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu và nhân dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Cũng tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động phong trào mỗi chi hội trồng ít nhất 1 hàng cây; mỗi cán bộ, mỗi hội viên nông dân trồng ít nhất 1 cây xanh, xây dựng những hàng cây xanh, đẹp.

Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp; triển khai các công trình để chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đưa phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây đi vào chiều sâu và có tính bền vững để cho các thế hệ sau tiếp nối giá trị truyền thống, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong việc chống biến đổi khí hậu.

Hội viên nông dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Hội viên nông dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Lê

Từng bước thực hiện thành công Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu tham gia trồng 100 cây sao đen trên tuyến đường liên thôn tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại "Hàng cây nông dân ơn Bác" của Chi hội nông dân xóm 2, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại "Hàng cây nông dân ơn Bác" của Chi hội nông dân xóm 2, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng Lễ phát động của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị, thành trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân phong trào trồng cây gắn với xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.