Hội Nông dân tỉnh thực hiện các mô hình sản xuất, thay đổi nhận thức cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng, việc triển khai các mô hình sản xuất mới đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích.

Chiều 20/8, tại huyện Thanh Chương, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Thanh Chương và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình bàn giao dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi sinh sản tại xã Thanh Hà; thả cá giống và thu mua nguyên liệu tại đập Tràng Không, xã Thanh Xuân.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại xã Thanh Hà, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản cho 3 hộ hội viên nông dân với 21 con dê sinh sản (mỗi hộ 7 con dê sinh sản). Hội Nông dân tỉnh và huyện Thanh Chương còn hỗ trợ các hộ dân tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản, hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi. Chỉ đạo hướng dẫn các hộ tu bổ, nâng cấp, xây dựng chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bàn giao bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản cho các hội viên nông dân xã Thanh Hà. Ảnh: Thanh Lê

Bàn giao bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản cho các hội viên nông dân xã Thanh Hà. Ảnh: Thanh Lê

Tại xã Thanh Xuân, đoàn đã tham dự chương trình thả cá giống và thu mua nguyên liệu do Hội Nông dân huyện Thanh Chương phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn TYP NATURA tổ chức.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Thanh Chương đã hỗ trợ kết nối đơn vị cung ứng 4 tấn cá giống giúp hộ ông Nguyễn Cảnh Chung ở xã Thanh Hà để nuôi cá ở đập Tràng Không, xã Thanh Xuân. Đập Tràng Không có diện tích mặt nước lớn để nuôi cá nhưng trước đây người dân mới chăn nuôi theo hình thức quảng canh, chưa phát huy hiệu quả kinh tế.

Trao thức ăn chăn nuôi dê sinh sản cho các hộ dân. Ảnh: Thanh Lê

Trao thức ăn chăn nuôi dê sinh sản cho các hộ dân. Ảnh: Thanh Lê

Hội Nông dân huyện kết nối với doanh nghiệp để cung ứng giống cá và bao tiêu sản phẩm lâu dài cho hộ dân nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm, bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Đây là mô hình mới, hướng đi mới giúp nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Tham quan mô hình Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản tại xã Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Lê

Tham quan mô hình Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản tại xã Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá: Đây là việc làm có ý nghĩa, trực tiếp giúp người nông dân có thêm tư liệu sản xuất, nâng cao đời sống; từng bước hình thành nhóm hộ sản xuất, xây dựng thành lập các tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích.

Các đại biểu thả cá giống ở đập Tràng Không, xã Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu thả cá giống ở đập Tràng Không, xã Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Lê

Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối với phương châm “tuyên truyền gắn với điển hình, vận động gắn với hướng dẫn”; phối hợp với hội nông dân các cấp và các ban, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền kết nối triển khai nhân rộng các mô hình mới giúp hội viên nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con./.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.