Hội thảo du học truyền lửa VII sẽ trở lại Hà Tĩnh ngày 2/8

(Baonghean.vn) - Tổ chức bởi các bạn trẻ Nghệ Tĩnh đến từ 20 nước trên thế giới, Hội thảo du học truyền lửa - một hoạt động thường niên được mong đợi bởi đông đảo sinh viên, học sinh đam mê du học -  sẽ khai mạc tại Hà Tĩnh vào ngày 2/8 tới đây.
Năm 2009, Hội thảo du học “Truyền lửa” I được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Vinh, Nghệ An bởi Hội du học sinh Nghệ Tĩnh. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 2008 quy tụ các bạn trẻ đã và đang theo học các trường đại học danh tiếng tại các quốc gia như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Úc, Singapore, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Không ngừng lớn mạnh qua hơn 6 năm thành lập và phát triển, Hội du học sinh Nghệ Tĩnh thông qua nhiều hoạt động - trong đó có Hội thảo du học “Truyền lửa” - hướng tới mục tiêu kết nối mạng lưới du học sinh, cung cấp thông tin và lan toả cảm hứng cho giới trẻ Nghệ An và Hà Tĩnh về khát khao vươn ra thế giới. Sức lan toả của Hội thảo Truyền lửa cũng như sự quan tâm, chú ý của cộng đồng học sinh, sinh viên và phụ huynh thể hiện qua số người tham dự Hội thảo tăng lên rõ rệt hàng năm. Từ 300 người tham dự “Truyền lửa I”, qua 6 lần tổ chức, cố lượng người tham dự đã tăng lên 1000 người.
Ban tổ chức
Toàn cảnh hội thảo
BTC Hội Thảo Du Học Truyền Lửa VI
BTC Hội Thảo Du Học Truyền Lửa VI
Trở lại với Nghệ An và Hà Tĩnh năm nay, Truyền Lửa VII hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên một không gian đối thoại cởi mở, thân thiết về chủ đề du học và sau du học. Ban Tổ chức cùng đội ngũ cộng tác viên - những người đã trực tiếp trải nghiệm đời sống du học sẽ trực tiếp giao lưu, giải đáp những thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm để quá trình đăng ký hồ sơ và cuộc sống du học của các bạn học sinh, sinh viên diễn ra tốt đẹp, thuận lợi.
Triển lãm thông tin kết nối giữa các du học sinh và các em học sinh.
Triển lãm thông tin kết nối giữa các du học sinh và các em học sinh.
"Du học giờ đây đã không còn là một giấc mơ xa vời, chỉ cần chúng ta có ý chí, có quyết tâm và hiểu rõ thông tin. HDHSNT mong muốn và sẵn sàng trở thành một kênh chia sẻ thông tin, một người đồng hành cùng quí vị và các bạn trên con đường chinh phục ước mơ, đỉnh cao tri thức", đó là thông điệp mà “Truyền lửa VII” gửi đến cộng đồng học sinh, sinh viên Nghệ Tĩnh trên con đường đi tìm tri thức. 
Hội thảo năm nay sẽ được tổ chức vào 7h00 – 11h30 ngày 2/8, tại khách sạn BMC, số 02 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh. Các thông tin cụ thể hơn về hội thảo Truyền Lửa VII có thể tìm thấy tại trang thông tin chính thức của sự kiện: www.facebook.com/truyenluanghetinh 
Logo chính thức của hội Thảo Du Học Truyền Lửa VII
Logo chính thức của hội Thảo Du Học Truyền Lửa VII
Đinh Nguyên
 (Ảnh được lấy từ nguồn của BTC )

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.