Hội thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/5, Ban tổ chức Hội thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An lần thứ V – 2023 đã tổ chức họp để bàn về công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai hội thi.

Hội thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 27/5 – 29/5 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An với sự tham gia của 21 đơn vị đến từ 21 huyện, thành, thị.

Thông qua hội thi nhằm duy trì phong trào học và hát dân ca trong các nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá tiêu biểu các thể hát và trò diễn xướng Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và dân ca các vùng, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hội thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hội thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Từ cuộc thi nhằm đánh giá phong trào hát dân ca trong trường học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ đó có giải pháp thúc đẩy phong trào hát dân ca trong trường học ngày càng sôi nổi, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Tại cuộc họp của Ban tổ chức, các thành viên đã nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác chuẩn bị, triển khai hội thi từ cơ sở. Bên cạnh đó, nghe đại diện của Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình... cho ý kiến về việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch khen thưởng, xây dựng kịch bản và các điều kiện để đảm bảo cho hội thi diễn ra thành công.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Các ý kiến cũng cho rằng, Hội thi Hát dân ca trong trường học có ý nghĩa rất quan trọng và có quy mô khá lớn, là ngày hội của giáo viên và học sinh trong toàn ngành. Chính vì thế, trong quá trình triển khai cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của cuộc thi.

Tiết mục biểu diễn của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại Hội thi Hát dân ca trường học. Ảnh: Mỹ Hà

Tiết mục biểu diễn của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại Hội thi Hát dân ca trường học. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, cần phải quan tâm đến công tác tổ chức, việc đi lại của các đoàn, của các em học sinh đảm bảo an toàn, thuận lợi. Ngoài ra, cần lưu ý đến công tác khen thưởng để vừa đánh giá đúng sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị và có sự khích lệ, tuyên dương nhằm kịp thời động viên cho phong trào dạy và hát dân ca ở các nhà trường.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.