Hôm nay, chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2016

Sáng nay, Bộ GD-ĐT sẽ cho phép các cụm thi, trường đại học đại diện cho các cụm thi công bố kết quả chấm thi cho thí sinh cả nước biết.

Hôm nay (19/7), nhiều cụm thi, trường đại học trên cả nước sẽ được phép công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2016.  

Ông Trần Quang Nam (Thư ký của Bộ trưởng GD-ĐT) cho biết, tính đến chiều 18/7, nhiều cụm thi trên cả nước đã gửi dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 đã chấm xong lên Bộ GD-ĐT.

Sau  khi đối chiếu, kiểm soát thông tin, dữ liệu điểm thi của thí sinh, sáng nay, Bộ GD-ĐT sẽ cho phép các cụm thi, trường đại học đại diện cho các cụm thi công bố kết quả chấm thi cho thí sinh cả nước biết.

Để tránh tình trạng nghẽn mạng khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016, năm nay, Bộ GD-ĐT giao cho tất cả 120 cụm thi trên cả nước công bố điểm để phân tải. Do đó, khi kết quả đã được Bộ GD-ĐT thẩm định thì các cụm thi có thể công bố điểm cho thí sinh. Đây cũng là trách nhiệm của các cụm thi, trường học dựa theo Quy chế thi THPT Quốc gi và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016.

Sau khi các cụm thi công bố điểm, Bộ GD-ĐT cũng sẽ cung cấp cho báo chí điểm thi của 120 cụm thi trên cả nước. 

hom nay, chinh thuc cong bo diem thi thpt quoc gia nam 2016 hinh 0
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng ĐH Thủy Lợi cho biết, ngay sau Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) gửi kết quả thi lại cho trường khi đã kiểm tra, đối chiếu thì trường sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. Vì vậy, trong sáng nay, Đại học Thủy Lợi sẽ công bố điểm thi của thí sinh dự thi tại cụm thi này trên website của nhà trường.

Để tránh nghẽn mạng Internet, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật tham gia vào việc đảm bảo, nâng cấp đường truyền thông suốt trong thời gian thí sinh xem điểm thi.

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội – đơn vị tổ chức thi THPT Quốc gia tại cụm số 17 ở tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong ngày 18/7, cụm thi sẽ cùng với Bộ GD-ĐT đối chiếu các dữ liệu, điểm số bài thi của thí sinh. Sau khi kiểm tra hết các dữ liệu, nếu được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT, trong ngày 19/7, cụm thi sẽ chính thức công bố điểm thi cho thí sinh cả nước biết trong thời gian sớm nhất.

Còn PGS.TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (ĐH Giao thông Vận tải) – chủ trì cụm thi số 26 của tỉnh Bắc Ninh  thông tin rõ: Trong sáng 19/7, nếu được phép của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Giao thông Vận tải  cũng sẽ cung cấp điểm thi của thí sinh lên website của trường để thí sinh biết rõ.

Thống kê theo khối thi ở cụm thi 26, thí sinh khối A có số điểm cao nhất là 28,9; Khối A1 có thí sinh đạt điểm cao nhất 27,33; Khối B cao nhất là 25,45; Khối C có thí sinh cao nhất điểm nhất là 26; Khối D có thí sinh cao điểm nhất là 27 điểm.

Theo VOV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.