Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bảo tàng, Khu di tích, Khu lưu niệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Triển lãm Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/ 2022) giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Các đại biểu nghe thuyết minh triển lãm. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu nghe thuyết minh triển lãm. Ảnh: Đình Tuyên

Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, qua đó giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào. Ảnh: Đình Tuyên
Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào. Ảnh: Đình Tuyên

Nội dung triển lãm gồm 3 phần: Phần 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thân Xuphanuvông, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản - những người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Phần 2 - Kề vai sát cánh trên chặng đường lịch sử; Phần 3 - Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu xem các hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu xem các hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đình Tuyên

Triển lãm được trưng bày trong vòng 1 tháng, từ ngày khai mạc đến hết ngày 10/9/2022.

Cũng trong buổi sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Đình Tuyên

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đình Tuyên

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự Hội thảo, các đại biểu được trao đổi các chuyên đề: Định hướng về công tác số hoá tại các bảo tàng trong nước và trên thế giới; Phương pháp đổi mới, sáng tạo nội dung và hình thức trưng bày chuyên đề gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo định hướng chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; Chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông của Bảo tàng Hồ Chí Minh và tổ chức thảo luận các vấn đề liên quan./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.